Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà máy X52 lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 29 và 30-5, tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Đảng bộ Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự Đại hội có 99 đại biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà máy.

Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Nhà máy có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt, vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm, chủ trương, chỉ thị của các cấp ủy đảng; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Thực hiện tốt công tác giám sát hiện trường; hoàn thiện biên soạn tài liệu, hiệu đính, thẩm định phiếu công nghệ, bảo dưỡng kỹ thuật, bộ giáo trình điện tử phục vụ huấn luyện quy trình sửa chữa... Nhà máy có 22 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho sản xuất; phối hợp đưa 62 lượt tàu vào sửa chữa tại Nhà máy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; doanh trại, cảnh quan môi trường thay đổi căn bản; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được nâng cao. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành hiệu quả; chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng được duy trì, nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên; cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Nhà máy tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện 2 khâu đột phá của ngành kỹ thuật Hải quân và Cuộc vận động "Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, an toàn giao thông"; đẩy mạnh huấn luyện làm chủ chuyên sâu, chuyên nghiệp các trang bị hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có tay nghề cao; hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa tàu, VKTBKT theo kế hoạch. Phấn đấu hàng năm 100% chi bộ và cấp ủy trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ TSVM, Nhà máy VMTD tiêu biểu.

Đại tá Ngô Văn Thành tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy X52 nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật lần thứ XII

Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Nhà máy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu gồm 19 đồng chí (2 dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Kỹ thuật Hải quân lần thứ XII.

Tin, ảnh : Đình Khanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn