Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 955 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

HQ Online -

Ngày 20 và 21-5, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Lã Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại diện các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật của Vùng và 99 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Lữ đoàn 955.

Đại tá Lã Văn Hùng phát biểu chỉ đạo

Là đơn vị mới thành lập, trong gần 2 năm qua, Đảng bộ Lữ đoàn 955 đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; xác định đúng các khâu đột phá, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận tải, chi viện; trực chốt các khu vực, vùng biển được phân công; tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng… Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của đơn vị có nhiều tiến bộ rõ rệt.

Đại biểu biểu quyết kết luận dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Lữ đoàn

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng Lữ đoàn VMTD, mẫu mực tiêu biểu; Đảng bộ Lữ đoàn TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao khả năng SSCĐ, năng lực làm chủ VKTBKT của bộ đội; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Lã Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Lữ đoàn trong thời gian qua đồng thời yêu cầu các đại biểu tham dự đại hội đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm mà Báo cáo Chính trị đã nêu, từ đó đề xuất những biện pháp sát, đúng, phù hợp, đồng bộ nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá Lã Văn Hùng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 4 Hải quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn