Đại hội của “Đoàn kết-Dân chủ-Bản lĩnh-Kỷ cương-Phát triển”

HQ Online -

Sáng 4-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc trọng thể tại TP. Hải Phòng. Đại hội thể hiện tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Bản lĩnh-Kỷ cương-Phát triển” của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân chủng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Tổng số đại biểu được triệu tập tham dự đại hội lần này là 348; trong đó 318 đại biểu dự tại hội trường Bộ Tư lệnh Hải quân (Hải Phòng), 30 đại biểu thuộc Đảng bộ Vùng 3 và Lữ đoàn 83 (đóng quân tại Đà Nẵng) thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nên tham dự qua điểm cầu trực tuyến đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 3.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng nhấn mạnh: Với chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu; Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực sự là nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc", Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XII; làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu khai mạc

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đảng bộ Quân chủng Hải quân luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách xử trí thắng lợi các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển và làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

 Thượng tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng đại hội

Công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo có nhiều đổi mới và đạt kết quả cao, góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, năng lực làm chủ VKTBKT mới, hiện đại cho cán bộ, chiến sĩ.  Quân chủng chủ động đề xuất và triển khai thực hiện quyết định về điều chỉnh tổ chức biên chế; tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ, uy tín, vị thế của Quân chủng không ngừng nâng lên. 

Công tác hậu cần, kỹ thuật được thực hiện toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng. Các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công một số loại vũ khí trang bị đặc chủng hải quân; cải hoán, hiện đại hóa các tàu, vũ khí trang bị, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa một số loại vật tư kỹ thuật.

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị với hải quân các nước, nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, tăng trưởng cao, bảo đảm việc làm ổn định và nâng cao đời sống người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách với Nhà nước...

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ được nâng lên. Nội bộ đoàn kết, thống nhất. Trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng được giữ vững. Cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XII đề ra đều đạt và vượt.

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Quân chủng.

Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân chủng tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; phát huy truyền thống anh hùng, quyết tâm xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phấn đấu đến năm 2025, Quân chủng cơ bản hiện đại, trình độ, khả năng SSCĐ cao và chiến đấu thắng lợi khi có tình huống; hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; làm nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển trong tình hình mới…

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những thành tích Quân chủng Hải quân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những ưu điểm, thành tích đã đạt được, Quân chủng còn một số hạn chế, khuyết điểm như Báo cáo chính trị đã chỉ ra. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ tới.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng bộ Quân chủng Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương, giải pháp tăng cường thế trận, tiềm lực quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển; thực hiện các khâu đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng; quản lý chặt chẽ vùng biển, không để bị động, bất ngờ; thực sự là nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên hướng biển, đảo; xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Đại diện các tổ chức quần chúng tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân khẳng định trách nhiệm chính trị, năng lực tổ chức thực tiễn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Quân chủng. Sau đại hội, Đảng ủy Quân chủng nhiệm kỳ mới cần kịp thời bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; xây dựng chương trình hành động toàn khóa và phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ để sớm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII diễn ra đến hết ngày 5-8.

Tin, ảnh: Nhóm PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn