Cục Quân y, Bộ Quốc phòng: Tập huấn hướng dẫn sử dụng máy thở và máy lọc máu

HQ Online -

Chiều 10-4, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến bệnh viện quân y toàn quân hướng dẫn sử dụng máy thở và máy lọc máu phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự hội nghị có 269 đại biểu thuộc các bệnh viện và Phòng Quân y toàn quân với 26 điểm cầu trực tuyến. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y chủ trì hội nghị. Đại tá Lê Thanh Hùng, Giám đốc Viện Y học, Cục Hậu cần Hải quân chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Hải quân.

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong thời gian vừa qua, Cục Quân y đã tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng các giải pháp thiết thực để chỉ đạo, triển khai phòng, chống dịch; tổ chức tiếp nhận, cách ly những người nghi và có khả năng nhiễm dịch, bệnh Covid-19 ở các đơn vị trong toàn quân.

Việc tổ chức tập huấn bệnh viện quân y toàn quân hướng dẫn sử dụng máy thở và máy lọc máu nhằm mục đích phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao hơn; sẵn sàng triển khai các tổ, đội quân y cơ động, thành lập bệnh viện dã chiến để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân.

Hội nghị tập huấn do các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực tiếp hướng dẫn. Sau hội nghị này, Cục Quân y đề nghị các bệnh viện trong toàn quân sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ y, bác sĩ do bệnh viện quản lý.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn