HQ Online - Chiều 27/11, tại Hải Phòng, đoàn công tác Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng tiến hành khảo sát xây dựng đề tài nghiên cứu hoạt động của các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế quân đội trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tại Quân chủng Hải quân. Đại tá Bùi Hoàng Anh, Phó cục trưởng Cục Pháp chế làm trưởng đoàn. Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì làm việc với đoàn. Tham gia buổi làm việc có Đại tá Bùi Đình Tiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân.
Quang cảnh buổi làm việc
Đoàn khảo sát tiến hành thu thập thông tin, số liệu về hình thức tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý, điều hành và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của cơ quan tư pháp, pháp chế trong Quân chủng Hải quân trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong quá trình áp dụng pháp luật tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện; ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn, mô hình, cách làm hay để phục vụ đề xuất các giải pháp trong thời gian tới…
Thượng tá Lê Minh Tuân báo cáo hoạt động của các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế Hải quân
Thượng tá Lê Minh Tuân, Trưởng ban Pháp chế, Văn phòng Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Hải quân báo cáo với đoàn về hoạt động của các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, bảo vệ an ninh trong điều kiện hoạt động bình thường và tình trạng khẩn cấp giai đoạn 2014-2024 của Quân chủng Hải quân.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong ngành thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn, văn bản quy định pháp luật về tình trạng khẩn cấp.
Về hoạt động tư pháp, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận nguồn tin báo về tố giác tội phạm, ra quyết định phân công giải quyết vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định pháp luật.
Đại tá Nguyễn Quốc Doanh phát biểu
Đại tá Bùi Đình Tiệp phát biểu
Trong 10 năm, Quân chủng biên soạn 125 đề cương, phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật được hơn 15.600 giờ cho gần 576.000 lượt người nghe; tổ chức 35 phiên tòa lưu động tại địa phương, đơn vị nơi xảy ra tội phạm, ra 37 thông báo xét xử gửi các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng để rút kinh nghiệm.
Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế thường xuyên phối hợp duy trì hiệu quả mối quan hệ trong giải quyết các vụ việc trên địa bàn đóng quân; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Đại tá Bùi Hoàng Anh phát biểu kết luận
Thay măt đoàn công tác, Đại tá Bùi Hoàng Anh cảm ơn thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế Quân chủng Hải quân đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát.
Đồng chí khẳng định, trong 10 năm qua, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của Quân chủng Hải quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong điều kiện bình thường và chuẩn bị phương án thực hiện nhiệm vụ khi có tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.
Các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được đoàn công tác ghi nhận đầy đủ để hoàn chỉnh phương án xây dựng đề tài, góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, pháp chế, thanh tra trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.
Tin, ảnh: Đặng Tùng
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn