Cục Kỹ thuật Hải quân tặng gần 20 triệu đồng đến các gia đình chính sách tại Bắc Kạn

HQ Online -

Ngày 25-7, tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, đoàn công tác Cục Kỹ thuật Hải quân đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Trận công đồn Phủ Thông (25-7-1948 – 25-7-2018) và tặng quà các gia đình chính sách.

Đoàn công tác dâng hương tại Đồn Phủ Thông

Trận công đồn Phủ Thông là trận đánh công kiên bằng hỏa lực, quy mô cấp tiểu đoàn đầu tiên của quân đội ta, đánh vào đồn địch có công sự kiên cố, hỏa lực mạnh, quân đông, tinh nhuệ. Trận đánh giành thắng lợi mang lại niềm tin, kinh nghiệm, cống hiến lớn cho bộ đội ta trong đánh công kiên, nhất là trong Chiến dịch Biên giới năm 1950 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Đồn Phủ Thông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đồn Phủ Thông có khuôn viên rộng 5.000 m2, điểm dâng hương, nhà bia ghi tên liệt sĩ, nhà trưng bày, mỗi năm đón hàng nghìn lượt khách tham quan, học tập.

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Cao Sơn

Cùng đợt công tác, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ tại xã miền núi Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Cục Kỹ thuật đã trao tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, 30 suất quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng học sinh như cặp, sách vở, bút, khăn quàng và 1.500 bộ quần áo.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Trước đó, ngày 23-7, Cục Kỹ thuật Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức nói chuyện chuyên đề về biển, đảo tại  Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND huyện Bạch Thông tổ chức.

                                                 Tin, ảnh: Hải Nam, Văn Toàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn