Cục Kỹ thuật Hải quân nói chuyện chuyên đề về biển, đảo và cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa tại Lạng Sơn

HQ Online -

Từ ngày 13 đến 15-6, tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức nói chuyện chuyên đề về biển, đảo cho 180 đồng chí là cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp huyện và cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Táy. Tham dự có Đại tá Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi nói chuyện, Đại tá Ngô Văn Thành, Chủ nhiệm Chính trị Cục Kỹ thuật đã giới thiệu chuyên đề “Tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây”, tập trung nhấn mạnh về âm mưu, thủ đoạn của một số nước lớn ở Biển Đông và kết quả công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại hội nghị, Cục Kỹ thuật đã tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách huyện Văn Lãng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa

Dịp này, Cục Kỹ thuật đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Táy, trú tại thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Bà Táy là vợ của liệt sĩ Phùng Ngọc Khê hy sinh năm 1964 tại mặt trận phía Tây.

Ngôi nhà có diện tích 40 mtrị giá 150 triệu đồng được hoàn thành đúng tiến độ sau 2 tháng thi công với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Kỹ thuật Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chính quyền, đoàn thể địa phương đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Táy.

                                         Tin, ảnh: Văn Toàn, Bùi Cường

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn