Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân

HQ Online -

Ngày 22-5, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân về một số nội dung xây dựng kinh tế và dự án kinh tế quốc phòng.

Dự buổi làm việc có Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế; đại biểu cơ quan chức năng Cục Kinh tế và Bộ Tư lệnh Hải quân.

Trong những năm qua, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Ngành Kinh tế Hải quân khai thác mọi nguồn lực đưa vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao, gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nguồn tài nguyên của đất nước. Quân chủng cũng tích cực xây dựng và phát triển một số loại hình kinh tế có hiệu quả, mang tính tiên phong, lưỡng dụng kinh tế, quốc phòng; phát triển kinh tế gắn với thế trận quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển, đảo nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Quang cảnh buổi làm việc

Các doanh nghiệp và đơn vị trong toàn Quân chủng chủ động sản xuất kinh doanh, làm kinh tế theo kế hoạch, được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân phê duyệt. Đối với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, hầu hết các doanh nghiệp và đơn vị đều đạt kế hoạch và có sự tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2017 (doanh thu tăng khoảng 17%, lợi nhuận tăng khoảng 18%); đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Các ngành kinh doanh mũi nhọn vẫn được duy trì ổn định, tập trung vào dịch vụ cảng biển, dịch vụ logistics và vận tải biển. Trong đó, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vẫn giữ vững là nhà khai cảng container, cung cấp dịch vụ logistics, vận tải và dịch vụ biển uy tín hàng đầu Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Đình Thăng đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân cần chỉ đạo các ngành chức năng sớm rà soát và quản lý chặt chẽ toàn bộ đất quốc phòng do Quân chủng quản lý; sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới hoạt động các doanh nghiệp Hải quân, đảm bảo hoạt động hiệu quả giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng; chủ động lập dự án quy hoạch khu kinh tế-quốc phòng trên biển để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Duy Khánh

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn