Cục Hậu cần và Viện Kỹ thuật Hải quân: Bàn giao nhà tình nghĩa

* Sáng 14-7, Cục Hậu cần Hải quân đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Xuân Thu ở xóm 1, thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ông Thu là anh trai liệt sĩ Trần Văn Bảy. Đồng chí Bảy hy sinh năm 1988 tại Trường Sa.

Đại diện Cục Hậu cần Hải quân tặng quà gia đình ông Trần Xuân Thu

Ngôi nhà rộng 70m2, tổng trị giá 315 triệu đồng, trong đó Cục Hậu cần Hải quân ủng hộ 70 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng, số tiền còn lại do gia đình ông Thu tự huy động.

* Sáng cùng ngày, Viện Kỹ thuật Hải quân cũng đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Mận ở tổ dân phố số 5, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Bà Mận là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng. Đồng chí Đồng hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Mận

Ngôi nhà có diện tích 45 m2  được khởi công xây dựng từ tháng 4-2017. Tổng trị giá công trình 300 triệu đồng. Viện Kỹ thuật ủng hộ kinh phí xây dựng là 70 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân chủng. Kinh phí còn lại do gia đình huy động.

Việc bàn giao nhà tình nghĩa để đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ giúp các gia đình ổn định cuộc sống đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của bộ đội Hải quân đối với các gia đình chính sách.


Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn