Cục Hậu cần: Bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình có công với cách mạng

HQ Online -

Sáng 23/11, Cục Hậu cần Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Phạm Hồng Thắng, tổ dân phố Trung Nghĩa 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Dự lễ bàn giao có Đại tá Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân; đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn.

Đại tá Nguyễn Công Thắng và đồng chí Đào Văn Hoàn trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phạm Hồng Thắng

Ông Phạm Hồng Thắng nhập ngũ năm 1954, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam và Cam-pu-chia. Gia đình ông thuộc diện gia đình có công với cách mạng.

Bản thân ông Thắng được hưởng chế độ chính sách cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dioxin. Với những đóng góp của mình, ông Phạm Hồng Thắng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Đại tá Nguyễn Công Thắng phát biểu

Thời gian qua, ông Phạm Hồng Thắng sống cùng gia đình người con trai cả trong căn nhà xây dựng từ năm 1977. Qua 44 năm, ngôi nhà đã xuống cấp, dột nát, có nguy cơ sập đổ mỗi khi trời mưa gió. Gia đình chưa có điều kiện xây dựng nhà mới do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Cục Hậu cần Hải quân đã đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân xem xét, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Phạm Hồng Thắng.

Các cơ quan, đoàn thể tặng quà gia đình ông Phạm Hồng Thắng

Quân chủng quyết định trích 80 triệu từ nguồn “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Phạm Hồng Thắng.

Sau hơn 6 tháng thi công, ngôi nhà mới được hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, gia đình ông Phạm Hồng Thắng đã nhận được nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực từ Cục Hậu cần Hải quân, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng và các cơ quan, đoàn thể địa phương.

Tin, ảnh: Mai Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn