Cục Cán bộ nắm tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài

HQ Online -

Sáng 25/11, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ làm trưởng đoàn đã đến nắm tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ ở nước ngoài của Quân chủng Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì làm việc với đoàn. Tham dự buổi làm việc có thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, phòng chức năng của Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi làm việc

Nội dung buổi làm việc tập trung vào: Kết quả công tác ĐTBD cán bộ ở nước ngoài năm 2022 và kế hoạch năm 2023; kết quả sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài; công tác tạo nguồn cán bộ đi ĐTBD ở nước ngoài năm 2023 và những năm tiếp theo; công tác quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ được đào tạo ở nước ngoài; những kiến nghị, đề xuất về cơ sở đào tạo, số lượng, chuyên ngành, bậc học và quản lý học viên đào tạo ở nước ngoài…

Năm 2022, công tác ĐTBD cán bộ ở nước ngoài của Quân chủng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; nhiều ngành học mới được triển khai theo nhu cầu; đặc biệt đã tích cực, chủ động đào tạo, huấn luyện tạo nguồn cán bộ cho các dự án trọng điểm, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương phát biểu

Năm 2023, công tác ĐTBD cán bộ ở nước ngoài của Quân chủng sẽ theo định hướng chú trọng đào tạo bậc đại học. Đây là giải pháp lâu dài và vững chắc nhằm tạo nguồn cán bộ làm công tác quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT mới và nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, làm chủ trang bị.

Quân chủng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Học viện Hải quân, Viện Kỹ thuật Hải quân và những cán bộ kỹ thuật đầu ngành tại các nhà máy, đơn vị kỹ thuật được đi học sau đại học tại nước ngoài; mở rộng đào tạo cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược và cấp chiến thuật-chiến dịch gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý của từng đơn vị và Quân chủng…

Quân chủng cũng sẽ thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo; kết hợp đào tạo dài hạn với bồi dưỡng ngắn hạn, chuyển loại, thực tập sinh nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; chủ động đào đạo, tạo nguồn cán bộ gắn với các dự án phát triển lực lượng trọng điểm.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương đánh giá cao kết quả ĐTBD cán bộ ở nước ngoài của Quân chủng Hải quân năm 2022 và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cán bộ đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác ĐTBD cán bộ ở nước ngoài nhằm bổ sung nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Quân chủng cần nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ đi ĐTBD ở nước ngoài; bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ ĐTBD ở nước ngoài đúng chuyên ngành, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tin, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn