Công ty Hoa tiêu Tân cảng: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

HQ Online -

Chiều 12-1, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Tân cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dự và chỉ đạo.

Năm 2020, Đảng ủy Công ty Hoa tiêu Tân cảng đã đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác, nổi bật là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ hoa tiêu dẫn tàu quân sự; chủ động huấn luyện, sẵn sàng phương án dẫn tàu theo đội hình dẫn tàu của Hải quân ASEAN, góp phần làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng; thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm an ninh cảng biển, an toàn đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) trước 15 ngày so với kế hoạch. Kết quả SXKD so với năm 2019: Tổng số lượt tàu tăng 2,5%; sản lượng tăng 3,6%; doanh thu tăng 4,6%; lợi nhuận tăng 5,6%; thu nhập bình quân người lao động tăng 5,4%.

Công ty Hoa tiêu Tân cảng đã triển khai mô hình chủ tịch chuyên trách đảm bảo chặt chẽ, phát huy hiệu quả. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, công nghệ thông tin được triển khai tích cực. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng ổn định, dân chủ được phát huy.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty trao thưởng cho các tập thể

Công ty được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Bằng khen về thành tích “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tặng Bằng khen về thành tích khắc phục sự cố chìm tàu Vietsun; Cục Hàng hải Việt Nam tặng Giấy khen về thành tích phòng, chống dịch Covid-19. 9 tập thể và 92 lượt cá nhân được Tổng công ty và Công ty khen thưởng.

Năm 2021, Đảng ủy Công ty quán triệt, triển khai nghiêm Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tập trung xây dựng Đảng bộ Công ty TSVM mẫu mực, tiêu biểu; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD với phương châm “Quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh đầu tư, gia tăng thị phần, nâng cao uy tín”.

Công ty phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế so với năm 2020: Tổng lượt tàu tăng 2,1%; sản lượng tăng 2,3%; doanh thu tăng 2,1%; lợi nhuận tăng 5,2%; thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 5%.

Công ty sẽ phát triển thương hiệu “Hoa tiêu Tân cảng-Hoa tiêu Quốc phòng” trở thành doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải số một Việt Nam với uy tín thương hiệu và chất lượng toàn cầu...

Đại tá Hoàng Thanh Bình, Giám đốc Công ty trao thưởng cho các cá nhân

Dịp này, Công ty đã tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng năm 2020 và phát động phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021.

Tin, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn