Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân cảng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

HQ Online -

Tối 11/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần (CP) dịch vụ biển Tân cảng (TCO) thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chúc mừng.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc Phòng; Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân; Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Bắc Cạn; đại diện cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 1, 2, 3, 4, 5 và Lữ đoàn 189 Hải quân; đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu chúc mừng

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Đăng Phúc, Giám đốc Công ty đã báo cáo những thành tựu nổi bật của Công ty. Công ty CP dịch vụ biển Tân cảng được thành lập ngày 17/3/2012, hoạt động trên lĩnh vực quản lý, khai thác cảng biển; vận chuyển, lắp đặt các công trình ngoài khơi; cung cấp tàu dịch vụ đa năng, tàu bảo vệ địa chấn và các tàu khảo sát biển; khảo sát các công trình ngầm bằng thiết bị ROV; lai dắt cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty CP dịch vụ biển

Với lực lượng phương tiện, trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam, cùng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động chuyên nghiệp, 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP dịch vụ biển Tân cảng là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ ngoài khơi và cứu hộ, cứu nạn tại Việt Nam; tổ chức cứu hộ, cứu nạn thành công các phương tiện bị nạn trên biển.

Công ty kinh doanh hiệu quả 4 hoạt động dịch vụ ngoài khơi chính: Dịch vụ dầu khí và bảo vệ địa chấn, khảo sát công trình ngầm, vận chuyển, lắp đặt các công trình biển, ứng phó sự cố, cứu hộ cứu nạn trên biển. Công ty là 1 trong 5 công ty/31 công ty trực thuộc của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/ năm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh cho đồng chí Lê Đăng Phúc, Giám đốc Công ty

Hiện nay, đội tàu của Công ty hoạt động rộng khắp các vùng biển Việt Nam và thường trực tại các thị trường quốc tế như Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Bangladesh, Úc và Nga… Với công năng trên 20 phương tiện, trong đó có 16 tàu cung ứng và dịch vụ dầu khí đa năng công suất từ 5.000 đến 12.000 mã lực; 2 sà lan biển; 2 thiết bị lặn biển điều khiển từ xa (ROV), đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ ngoài khơi theo tiêu chuẩn ngày càng cao của các nhà thầu dầu khí, trở thành đối tác chiến lược và nhận được sự đánh giá cao của nhiều khách hàng lớn như Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC, Idemitsu, ENI, Rosneft….

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty CP dịch vụ biển Tân cảng trong 10 năm xây dựng, phát triển. Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu: Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phát huy các lĩnh vực kinh doanh sở trường, như cung cấp các dịch vụ ngoài khơi, cung ứng hậu cần, dịch vụ trục vớt, cứu nạn.

Công ty cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, tính dân chủ cao, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của người lao động và thực hiện tốt công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho tập thể công ty và cá nhân

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao Huân chương Lao động hạng Ba chotập thể Công ty CP dịch vụ biển Tân cảng; cá nhân đồng chí Lê Đăng Phúc, Giám đốc Công ty vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho tập thể Công ty và 2 cá nhân.

          Tin, ảnh: Công Hoan

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn