
HQVN - Trong không khí đầu năm mới, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi vinh dự được có mặt trong thành phần đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dẫn đầu, đến kiểm tra, nắm tình hình, động viên bộ đội tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Sự quan tâm, động viên của người lãnh đạo cao nhất Quân chủng đã khẳng định chủ trương đưa công tác tư tưởng hướng mạnh về cơ sở, nhất là những nơi khó khăn gian khổ.
Vững vàng trận địa tư tưởng nơi đầu sóng
Có mặt tại Lữ đoàn 146, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và đoàn công tác đã nghe Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua. Trong đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng đã quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới từ đó chỉ đạo Lữ đoàn 146 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện ở Lữ đoàn luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng thực hành và hướng trực tiếp vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146
Toàn đơn vị luôn nắm chắc đối tượng, đối tác, chủ động nhận diện, quan sát các mục tiêu trên không, trên biển và xử trí tình huống chính xác, kịp thời, đúng phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước. Cán bộ các cấp thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi nhiệm vụ để bổ sung vào giáo án, bài giảng huấn luyện, không ngừng nâng cao khả năng quản lý, quan sát, trinh sát, đánh giá và xử trí linh hoạt các tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, không để bị động, bất ngờ. Mọi quân nhân của Lữ đoàn ra sức thi đua tự học, tự rèn, nâng cao trình độ tác chiến hiệp đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ban đêm, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sĩ đơn vị đi làm nhiệm vụ ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa
Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết: Đơn vị luôn chú trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng chủ động, chính quy, sát chức trách. Ở từng đơn vị cán bộ các cấp luôn đề cao trách nhiệm, luôn tìm ra những biện pháp sát đúng để nắm chắc tình hình tư tưởng, tập trung vào các đối tượng thuộc gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân cá biệt để từ đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tư tưởng tiêu cực ảnh hưởng đến quân nhân. Chính nhờ vậy mà đơn vị luôn giữ vững “trận địa tư tưởng” từ đất liền đến đảo xa.
Tiếp thêm động lực để bám biển, bám đảo
Ngay ngày đầu tiên của năm mới, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146. Sau khi chúc mừng và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Lữ đoàn 146 đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Chính uỷ Hải quân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt tốt đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”; có ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, khéo léo trong đối sách, linh hoạt trong xử trí tình huống.
Những tình cảm, sự động viên kịp thời từ người chủ trì về chính trị của Quân chủng đã chạm tới trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Mỗi cái nắm tay, từng câu hỏi ân cần được chuyển đến bộ đội, ai cũng như được mở tấm lòng sẵn sàng chia sẻ. Cũng chính từ những chia sẻ này đã có nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo, tâm huyết nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ ở nơi đầu sóng, ngọn gió đầy gian khổ và thách thức trong thời gian tới, đã được bộ đội đề xuất với đồng chí Chính ủy Quân chủng và các cơ quan chức năng.

Đồng chí Chính ủy Hải quân kiểm tra phòng ở của cán bộ và biểu dương phong trào đọc sách của đơn vị
Là người có nhiều năm công tác ngoài đảo xa, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Việt Khoa, Nhân viên Phòng Chính trị Lữ đoàn chia sẻ: Tôi đã nhiều lần thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa nhưng đây là lần đầu tiên tôi được Chính ủy Quân chủng trực tiếp gặp gỡ, động viên trước khi lên tàu ra đảo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt công tác lần này đều thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình trước sự quan tâm của đồng chí Chính ủy Quân chủng cũng như thủ trưởng các cấp. Chúng tôi sẽ quán triệt sâu sắc những căn dặn của Chính ủy Quân chủng, sẽ đưa kiến thức có được trong quá trình học tập, huấn luyện để trở thành kỹ năng, kỹ xảo, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để không phụ sự tin tưởng, giao nhiệm vụ và gửi gắm tình cảm của thủ trưởng, chúng tôi sẽ luôn đoàn kết và quyết tâm bảo vệ từng “tấc đảo, sải biển” để đất nước được bình yên.
Hướng về tuyến đầu Tổ quốc
Gần 1 ngày theo sát các hoạt động của đơn vị, ăn cơm cùng bộ đội, lắng nghe tâm tư của cán bộ, chiến sĩ và khảo sát tình hình tư tưởng quân nhân đi làm nhiệm vụ, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong đã lắng nghe đơn vị, ghi nhận những đóng góp, đề xuất của bộ đội. Đồng thời, đồng chí Chính ủy Hải quân lưu ý cấp uỷ, chỉ huy các cấp của Lữ đoàn cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân vui cùng chiến sĩ Lữ đoàn 146 trong bữa cơm đầu năm mới
Trung sĩ Trần Bảo Phúc, Khẩu đội trưởng ĐKZ là chiến sĩ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ nơi đảo xa những rất phấn khởi chia sẻ: Căn cứ vào các nội dung trong phiếu khảo sát tôi đã mạnh dạn đưa ra các vấn đề sát với chức trách, nhiệm vụ của mình. Mặc dù có thời gian học tập rèn luyện tại đơn vị trước khi ra đảo nhưng được sự động viên của các thủ trưởng sẽ giúp tôi vững tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi. Tôi xin hứa với thủ trưởng các cấp sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Nhìn những ánh mắt, những cánh tay vẫy chào đồng chí Chính ủy Quân chủng cùng đoàn công tác, chúng tôi tin tưởng vào một sức mạnh “nội sinh” sẽ được phát huy mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió. Chuyến thăm Lữ đoàn 146 lần này của đồng chí Chính ủy Hải quân là điểm mới trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị nói chung, công tác tư tưởng nói riêng của Quân chủng theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, quan tâm nhiều hơn đến cơ sở.
Nhóm PV
Năm 2025, Lữ đoàn 146 được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn