Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2024 có nhiều đổi mới, sáng tạo
HQ Online -
Sáng 27/12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế (HNQT) và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) năm 2024. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng kết hợp với trực tuyến tới 21 điểm cầu trong toàn quân.
Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu. Ảnh: Báo QĐND điện tử
Năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác HNQT, ĐNQP theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương; tiếp tục khẳng định ĐNQP là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nói riêng và với các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào nền nếp. Các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt chế độ báo cáo, đánh giá, đề xuất với Bộ Quốc phòng xử lý đúng đắn quan hệ quốc phòng với các nước bảo đảm thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNQP tiếp tục được bổ sung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...
Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân phát biểu
Đóng góp vào kết quả trên, Quân chủng Hải quân đã làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác HNQT và ĐNQP trên hướng biển; tham gia các đoàn đàm phán về biển của Bộ Ngoại giao; tham mưu, đề xuất chủ trương, đối sách xử trí tình huống trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Quân chủng Hải quân đã thúc đẩy quan hệ với hải quân các nước. Trong đó tổ chức 213 đoàn đi công tác nước ngoài, đón tiếp 250 đoàn khách đến thăm, làm việc; 8 chuyến tuần tra chung, tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan; cử 5 tàu cùng lực lượng đi thăm, giao lưu và tham gia các hoạt động đa phương tại các nước, đón 15 đoàn tàu hải quân các nước đến thăm. Đặc biệt Quân chủng lần đầu tiên cử tàu đi Australia tham gia diễn tập Kakadu 2024 thành công tốt đẹp.
Cùng với đó, Quân chủng đã tổ chức và tham dự 7 phiên tham vấn với hải quân các nước; phối hợp với Cục Đối ngoại và các cơ quan Bộ Quốc phòng tiến hành các thủ tục phục vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân ký kết 3 văn bản hợp tác quốc tế với các đối tác; tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 7 với Hải quân Philippines trên đảo Song Tử Tây.
Quân chủng tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm, hiệu quả vào các hoạt động hợp tác đa phương, góp phần thực hiện đồng thuận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Hải quân tại các cơ chế hợp tác an ninh khu vực; tận dụng các diễn đàn để tuyên truyền về đường lối quốc phòng, quan điểm, chủ trương của Việt Nam đối với vấn đề an ninh khu vực; nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế.
Hợp tác về quân sự, chuyển giao công nghệ, thủy đạc, quân y, tìm kiếm cứu nạn, huấn luyện-đào tạo… được thực hiện tốt, phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ hiện đại hóa Quân chủng. Công tác phối hợp phòng chống khai thác IUU được chủ động triển khai. Quân chủng duy trì tuần tra chung, tuần tra liên hợp trên các khu vực biển giáp ranh; tích cực trao đổi với hải quân các nước về phòng chống IUU tại các diễn đàn; cử sĩ quan liên lạc trực tại Trung tâm chia sẻ thông tin an ninh hàng hải của Hải quân Singapore (IFC). Duy trì các kênh thông tin liên lạc nhằm trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh trên biển. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã tích cực HNQT trong lĩnh vực kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhiệm vụ quân sự - quốc phòng...
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả nổi bật đã đạt được; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác HNQT và ĐNQP trong thời gian tới.
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu năm 2025 các cơ quan, đơn vị toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chủ động và nhạy bén cũng như hiệu quả thực chất trong triển khai công tác HNQT và ĐNQP, cả song phương và đa phương. Chủ động chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt các hoạt động ĐNQP nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến HNQT và ĐNQP; phát huy hiệu quả và đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đối ngoại…
Tin, ảnh: Phúc Vinh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương - ( 14-01-25 10:00 )
- Vùng 2: Hội nghị thuyền trưởng, chính trị viên tàu năm 2025 - ( 14-01-25 08:00 )
- Lữ đoàn 162 gặp mặt, chia tay HSQ-BS hoàn thành nghĩa vụ quân sự - ( 14-01-25 08:00 )
- Học viện Hải quân: Nhiều kết quả nổi bật trong tham gia hội thi toàn quân, toàn quốc năm 2024 - ( 14-01-25 08:00 )
- Lữ đoàn 101 tổ chức gặp mặt, chúc mừng quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2025 - ( 14-01-25 07:00 )