Ngày 5/10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 5714/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11.
Thực hiện Công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 5/10/2025 của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11, BTTM QĐND Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và mưa, lũ; triển khai các biện pháp phòng, chống bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công.
Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.
Bộ đội Hải quân chằng buộc tàu thuyền tại khu neo đậu
Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3 chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản đối với các hoạt động trên biển, trên đảo, khu vực ven biển, hoạt động du lịch trên Vịnh Bắc Bộ; tổ chức sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chỉ đạo ban chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tiếp tục rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển di chuyển đến nơi an toàn; quản lý chặt chẽ tàu, thuyền tại nơi neo đậu, tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu, thuyền khi chưa bảo đảm an toàn.
Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trên biển. Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.
Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội phối hợp với các quân khu điều động lực lượng, phương tiện bay không người lái sẵn sàng triển khai tìm kiếm tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập như: Xã Ba Chẽ, xã Tiên Yên, xã Vĩnh Thực (tỉnh Quảng Ninh) nhằm cảnh báo sớm và tìm kiếm cứu nạn.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn