Cơ quan tuyên truyền, vận động xây dựng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 13-1, tại Hà Nội, Ban tuyên truyền, vận động xây dựng (TT,VĐXD) “ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức kết luận phiên họp

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), Phó trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng ban TT, VĐXD “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan TT, VĐXD quỹ, sau khi thành lập, Cơ quan thường trực đã xây dựng và ban hành quy chế, kế hoạch, phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng, khẩu hiệu quảng bá. Xây dựng kế hoạch và biên soạn tài liệu tuyên truyền về quỹ, nội dung họp báo và ra thông cáo báo chí về quỹ; xây dựng các tiêu chí và hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp lớn cho quỹ; thẩm định dự trù kinh phí của các cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan TT, VĐXD “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã xây dựng, ban hành kế hoạch công tác TT,VĐXD quỹ năm 2020; xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của quỹ. Các lực lượng đã biên soạn tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Báo Quân đội nhân dân đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ra mắt trang thông tin điện tử của quỹ, tiến hành chạy thử trong nội bộ đúng dịp 22-12-2019. Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội đã xây dựng trailer và kịch bản ra mắt quỹ; triển khai xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên trang điện tử của trung tâm…

Năm 2020, cơ quan TT, VĐXD dự kiến sẽ tổ chức tuần lễ “Biển, đảo Việt Nam” cấp quốc gia; tổ chức chương trình “Du lịch biển đảo Việt Nam”; nghiên cứu biên soạn, hệ thống hóa các tư liệu, căn cứ, bằng chứng, chứng cứ lịch sử, văn bản pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển, đảo. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên báo chí; tổ chức các chương trình nghệ thuật, thể thao để tuyên truyền, quảng bá về quỹ; tổ chức các đợt vận động, quyên góp trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; xây dựng và tổng hợp dự toán chi tiết nhu cầu chi kinh phí hoạt động của cơ quan TT, VĐXD quỹ năm 2020 trình trưởng cơ quan thường trực phê duyệt. Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của đại diện các cơ quan, đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức đã biểu dương những kết quả mà cơ quan TT, VĐXD quỹ triển khai thực hiện trong năm 2019. Đồng thời, đồng chí trưởng ban cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong cơ quan TT, VĐXD quỹ cần tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn chỉnh quy chế làm việc; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch công tác, nội dung, phương thức TT, VĐXD quỹ; triển khai các hoạt động xây dựng và quảng bá hình ảnh của quỹ trên các phương tiện truyền thông đa phương tiện; sớm hoàn thành các nội dung chuẩn bị để tổ chức lễ ra mắt quỹ, nhắn tin gây quỹ theo đúng dự kiến của ban chỉ đạo.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn