Cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân: Phát động đợt thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”

HQ Online -

Ngày 26-4, tại Hải Phòng, cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với chủ đề “Làm theo lời Bác-Thi đua giành 3 nhất” và phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018.

Tham dự buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp nhấn mạnh: Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là hoạt động mang ý nghĩa chính trị to lớn của khối cơ quan Bộ Tư lệnh, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với Bác đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi người trong học tập, quán triệt lời Bác dạy, quyết tâm thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi lễ 

Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp yêu cầu: Để đợt thi đua đạt được mục đích, ý nghĩa, chỉ tiêu đề ra, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh cần nhận thức sâu sắc yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu thi đua hướng vào nâng cao năng lực tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác của Quân chủng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Thông qua đợt thi đua làm chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ; kết hợp chặt chẽ, toàn diện các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 với phong trào thi đua Quyết thắng...

Đợt thi đua đặc biệt lần này, cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện 3 nội dung, chỉ tiêu: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm, tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất.

 Đợt thi đua đặc biệt diễn ra trong 40 ngày từ 1-5 đến 11-6.

Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Hải quân ký kết giao ước thi đua

Cùng với tổ chức đợt thi đua đặc biệt, từ nay đến hết năm 2018, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 với 3 nội dung cơ bản: cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý người và phương tiện, không để phương tiện quân sự chở quá tải trọng, chở hàng cấm; duy trì chặt chẽ quy định về an toàn giao thông đối với quân nhân, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia giao thông vi phạm pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội.

Tin, ảnh: Đặng Tùng, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn