Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững thăm, nắm tình hình tại Lữ đoàn 172 Hải quân

HQ Online -

Sáng 4-7, tại TP. Đà Nẵng, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đến thăm, kiểm tra, nắm tình hình tại Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân.

Quang cảnh buổi làm việc tại Lữ đoàn 172 Hải quân

Thượng tá Vũ Đình Hiển, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172 Hải quân đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện, SSCĐ. Lữ đoàn tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian, nhất là huấn luyện điều lệnh, thể lực, huấn luyện làm chủ VKTBKT và tổ chức huấn luyện, bắn đạn thật đơn tàu đạt kết quả cao, đảm bảo an toàn. Hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì có nền nếp; không khí dân chủ, đoàn kết được lan tỏa. Công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững thăm Tàu 20, Lữ đoàn 172 Hải quân

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn 172 trong thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Hải quân lưu ý trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt bộ đội nắm rõ tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Lữ đoàn phải duy trì nghiêm công tác huấn luyện, chú trọng bảo đảm an toàn; làm tốt công tác dân vận và duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và đạo đức, lối sống; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn cần đề ra những chủ trương, giải pháp sát thực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn