Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam thăm hữu nghị Trung Quốc

HQ Online -

Từ ngày 15 đến 18-3, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dẫn đầu Đoàn đại biểu Hải quân nhân dân Việt Nam đã thăm Trung Quốc và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

 

Thượng tướng Thường Vạn Toàn tiếp Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã có cuộc hội kiến với Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tại buổi hội kiến, Thượng tướng Thường Vạn Toàn đã đánh giá cao chuyến thăm của Tư lệnh Hải quân Việt Nam vào thời điểm Trung tướng Thẩm Kim Long mới được bổ nhiệm Tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Đây là đoàn Tư lệnh Hải quân nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ khi Trung tướng Thẩm Kim Long nhậm chức.

Thượng tướng Thường Vạn Toàn cho rằng chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hải quân Việt Nam trong quan hệ đối ngoại quốc phòng với Trung Quốc, tin tưởng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội, đặc biệt là hải quân hai nước.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam chúc mừng kết quả Hội nghị toàn thể lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Khóa XVIII và kết quả kỳ họp “lưỡng hội” tháng 3-2016 (Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc).

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân, quân đội và hải quân hai nước. Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, phù hợp với nguyện vọng nhân dân hai nước. Cùng với mối quan hệ đó, quan hệ quốc phòng giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 bên thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, các cơ chế hợp tác đã được thiết lập như Đối thoại chiến lược quốc phòng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Tháng 1-2017, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký “Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa hai nước đến năm 2025”, tạo cơ sở quan trọng để phát triển quan hệ hợp tác giữa Quân đội nói chung và Hải quân hai nước nói riêng một cách toàn diện, phù hợp với mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam nhấn mạnh: Quan hệ Hải quân hai nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc. Hải quân hai nước đã thực hiện tốt thỏa thuận tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ từ năm 2005. Đến nay, Hải quân hai nước đã tổ chức được 21 chuyến tuần tra, 11 phiên họp tuần tra liên hợp và 7 lần luyện tập chung trên biển, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự và ổn định trong vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Hải quân hai nước cũng thường xuyên cử tàu thăm các cảng của nhau, tiến hành các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ; chia sẻ kinh nghiệm Công tác Đảng, công tác chính trị, kinh nghiệm chống cướp biển ở Vịnh Aden… Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao khả năng của Hải quân mỗi nước trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hải quân hai nước ngày càng phát triển.

Thượng tướng Thường Vạn Toàn hoan nghênh các ý kiến của Tư lệnh Hải quân Việt Nam, đánh giá cao mối quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trong đó nhấn mạnh hợp tác của Hải quân hai nước đã góp phần quan trọng cho việc củng cố và phát triển mối hệ quốc phòng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả tuần tra liên hợp, duy trì trật tự an ninh, hòa bình trên vùng biển. Thượng tướng Thường Vạn Toàn cũng nhất trí với ý kiến của Tư lệnh Hải quân Hải quân Việt Nam rằng trong thời gian tới hai bên cần  tăng cường trao đổi các đoàn Hải quân để chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về Công tác Đảng, công tác chính trị, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật…

Lễ đón chính thức Tư lệnh Hải quân Việt Nam tại Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc

Trong chuyến thăm, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã thăm Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và hội đàm với Tư lệnh Hải quân Trung Quốc. Hai Tư lệnh đều nhất trí đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội và Hải quân hai nước. Hai bên hài lòng với những kết quả hợp tác đã đạt được trong những năm qua như: Lãnh đạo Hải quân hai nước thường xuyên gặp gỡ, tuần tra liên hợp, tàu Hải quân thăm nhau, luyện tập chung giữa Hải quân nước trong tìm kiếm cứu nạn, thực hành Bộ quy tắc ứng xử các cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES) giữa tàu và máy bay của Hải quân các nước Tây Thái Bình Dương, giao lưu thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ…

Để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước trong thời gian tới, hai Tư lệnh Hải quân đã nhất trí: Tăng cường trao đổi đoàn Hải quân, tiếp xúc giao lưu giữa các cấp, các ngành, giữa các đơn vị hạm đội-vùng; thực hiện tốt Thỏa thuận tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cử các tàu thăm cảng của nhau; luyện tập tìm kiếm cứu nạn, chống khủng bố, chống cướp biển, hộ tống hàng hải…

Theo chương trình chuyến thăm, Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã thăm Hạm đội Nam Hải, Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc và thăm tàu Hải quân tại Quân cảng Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc.

Ngày 18-3, Đoàn Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm.


Tin, ảnh: Trung Tấn-Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn