Chuẩn bị chu đáo để huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao

HQVN -

Năm nay, Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện các chiến sĩ mới (CSM) từ TP. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và Thái Bình. Để giúp CSM nhanh chóng hòa nhập, yên tâm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện.

Ngay sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đến Tiểu đoàn 158 để tìm hiểu về công tác chuẩn bị đón CSM. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khu nhà ở của Đại đội 1. Lúc này đông đảo cán bộ, chiến sĩ đang tập trung dồn dịch, vệ sinh, sắp xếp phòng ở. Những chiếc giường được kê lại thẳng hàng, trải đệm mới thơm phức. Trên đó, chăn, màn, gối gấp nếp vuông vức, đặt ngay ngắn đầu giường. Các vật dụng trong phòng sắp xếp gọn gàng, chính quy, sẵn sàng chờ đón các CSM.

Vừa kiểm tra tiến độ công việc, Trung tá Phạm Văn Ái, Chính trị viên Tiểu đoàn vừa chia sẻ: “Tiểu đoàn hiện còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thao trường bãi tập và cán bộ phải tăng cường từ nhiều đơn vị. Với phương châm đảm bảo điều kiện tốt nhất để chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ nên từ đầu năm dương lịch, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện CSM. Tết Nguyên đán vừa qua, toàn đơn vị quán triệt nghiêm phương châm vui xuân an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao kết hợp làm công tác chuẩn bị đón nhận CSM và ra quân huấn luyện năm 2023. Các cơ quan, đơn vị đã lập kế hoạch, cắt cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ hợp lý với tinh thần vui xuân không quên nhiệm vụ”.

Khung huấn luyện Tiểu đoàn 158 chuẩn bị mô hình, học cụ huấn luyện chiến sĩ mới

Mọi công tác chuẩn bị được Tiểu đoàn tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Các đại đội, trung đội tiến hành soạn thảo kế hoạch thông qua giáo án, giáo án huấn luyện dự khóa theo đúng quy định; kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ huấn luyện, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện. 100% cán bộ trung đội, đại đội mới bổ nhiệm đã tham gia tập huấn cán bộ huấn luyện CSM năm 2023 do Vùng 1 tổ chức. Cùng với đó, Tiểu đoàn còn tiến hành tập huấn cho toàn bộ tiểu đội trưởng.

Trung úy Vũ Đức Công được điều động từ Đại đội 3 sang làm Trung đội trưởng Trung đội 11 của khung huấn luyện lâm thời Đại đội 4 cho biết: Quá trình tập huấn cán bộ đơn vị tập trung vào các nội dung nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo và thực hành huấn luyện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cao. Yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện phải thực sự gần gũi để nắm bắt được tâm tư, tình cảm, từ đó có sự động viên, chia sẻ kịp thời giúp CSM an tâm tư tưởng, sớm hòa nhập môi trường quân đội.

Dường như không khí Tết và sắc xuân tại đơn vị làm bộ đội hưng phấn hơn. Trong thời gian ngắn, các đại đội đã hoàn thành việc sửa chữa, tu bổ vật chất phục vụ huấn luyện, hệ thống biển bảng; cảnh quan môi trường, nơi ăn, ở của bộ đội khang trang, sạch đẹp hơn. Ngoài kinh phí bảo đảm của trên, Tiểu đoàn còn trích quỹ tăng gia sản xuất và tận dụng các vật liệu có sẵn, công sức bộ đội để làm mới một số mô hình, học cụ; củng cố thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện; bảo đảm 100% đơn vị đủ thao trường huấn luyện CSM. Hơn 5000m2 ruộng sát với doanh trại đã được đơn vị khéo léo mượn của dân để tăng gia trồng rau muống, rau cải để chuẩn bị nguồn rau xanh phục vụ bữa ăn của bộ đội. 

Chăm sóc rau xanh ở Tiểu đoàn 158, Vùng 1

Đại úy QNCN Lê Khắc Thành, Nhân viên quân y tâm sự: “Chưa bao giờ tôi đón Tết vui như năm nay. Tinh thần tập thể, tình đồng chí, đồng đội vô cùng ấm áp, thân thương. Dù vậy, chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ tích cực chuẩn bị đón CSM. Tôi đang tiến hành khử khuẩn những khu vực còn lại của đơn vị để phòng, chống dịch bệnh cho CSM. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm, tình cảm của chúng tôi dành cho các đồng chí, đồng đội sắp vào đơn vị”.

Đến nay, ngoài các phần việc tại đơn vị, Tiểu đoàn cũng đã hoàn tất việc thâm nhập cơ sở, kiểm tra chất lượng thanh niên nhập ngũ. Trung tá Nguyễn Dương Quý, Tiểu đoàn trưởng nhấn mạnh: "Năm nay, nghị quyết Đảng ủy Tiểu đoàn đề ra là kết thúc huấn luyện CSM 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, 80% khá giỏi (50% trở lên giỏi); 4/4 đại đội đạt đơn vị huấn luyện giỏi; Tiểu đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi, bảo đảm an toàn mọi mặt. Để đạt được kết quả đó, các cơ quan, đơn vị đều nỗ lực trong từng công việc. Với phương châm đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ ngày đầu, quá trình chuẩn bị đón, huấn luyện CSM, chúng tôi chú trọng tập huấn kỹ phương pháp huấn luyện từng khoa mục, lấy thực hành làm chính, rèn luyện đội mẫu để thị phạm trong từng động tác thực hành, giúp chiến sĩ dễ hiểu, dễ tiếp thu, góp phần giành kết quả cao nhất trong mùa huấn luyện năm 2023".

Bài, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn