
HQVN - Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo (GDĐT), đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong tình hình mới đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng “Nhà trường thông minh” đòi hỏi Học viện Hải quân (HVHQ) phải có quyết tâm chính trị cao và thực hiện các giải pháp đồng bộ. Trong đó, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên (GV) nói chung và đội ngũ GV trẻ nói riêng được xem là một trong những biện pháp quan trọng.

Giờ học thực hành của học viên chuyên ngành Tên lửa Hải quân
Một sáng cuối tuần, chúng tôi cùng cán bộ Khoa Hàng Hải, HVHQ trải nghiệm giờ tự học của một nhóm học viên (HV) Lớp KH42A. Lúc này, các HV đang sử dụng phần mềm “Mô phỏng khai thác máy tính đường trên các tàu mặt nước quân sự”. Đây là sản phẩm do Đại úy, Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phấn, GV Khoa Hàng hải mới nghiên cứu, xây dựng; đã được Khoa nghiệm thu chuyên môn và đưa vào thử nghiệm cho các HV tự học môn máy hàng hải. Đại tá, TS Phạm Trung Hiếu, Chủ nhiệm Khoa Hàng Hải giới thiệu: “Phần mềm của GV trẻ Nguyễn Trọng Phấn được thiết kế công phu, chính xác về mặt chuyên môn, thuận lợi cho HV tự nghiên cứu, tự học, tự kiểm tra nắm bắt kiến thức.
Kết thúc buổi học Trung sĩ Bùi Ngọc San, HV Lớp KH42A chia sẻ: Phần mềm giúp tôi chủ động học tập ngoài thời gian học lý thuyết trên lớp, khai thác trên các phòng học chuyên dùng. Nhờ đó, tôi nắm chắc kiến thức, thực hành tốt và kỹ hơn rất nhiều.
Xác định đội ngũ GV trẻ là nguồn kế cận, là “hạt nhân” xung kích trong nâng cao chất lượng GDĐT nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVHQ và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; trình độ, năng lực chuyên môn; phương pháp, tác phong khoa học cho GV trẻ theo hướng “chuẩn hóa, mở rộng và đa hướng sử dụng”.
Đội ngũ GV có độ tuổi dưới 40 (GV trẻ) hiện chiếm tới 40% tổng số GV của HVHQ. Các GV trẻ đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng GDĐT của nhà trường.
Chuẩn Đô đốc, PGS, TS Ngô Thành Công, Giám đốc HVHQ
Học viện luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy Khoa giáo viên, trực tiếp là bộ môn trong bồi dưỡng nâng cao chất lượng GV trẻ, có tính kế thừa, kế tiếp và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ GV trẻ có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm tốt; trách nhiệm và uy tín cao; hội tụ đủ khả năng phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, nghiên cứu khoa học và truyền cảm hứng trong các hoạt động GDĐT. Đồng thời, các GV trẻ còn có trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, tiếp cận nhanh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; tích cực đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ.
Nhằm hiện thực hóa phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, HVHQ chú trọng rèn luyện GV trẻ thông qua việc đưa đi thực tế ở các đơn vị. Đồng thời, HVHQ còn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến vào quá trình giảng dạy. Phần lớn các đề tài, sáng kiến đều có hàm lượng trí tuệ cao, giúp HV có cái nhìn trực quan sinh động, nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng tự học tập, nghiên cứu.
Cùng với việc khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho GV phấn đấu, HVHQ duy trì nền nếp phong trào tự học tập, nghiên cứu chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ. Các hoạt động phương pháp như giảng thử, giảng mẫu, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và chuyên sâu được cập nhật thường xuyên cho GV. Học viện cũng khuyến khích GV trẻ đi học tập ở các cơ sở đào tạo trong và nước ngoài. Thiếu tá, Thạc sĩ Lê Hồng Thái, GV Khoa Tên lửa-pháo tàu chia sẻ: Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, GV trẻ chúng tôi phải luôn chủ động nâng cao đạo đức, uy tín, năng lực, kỹ năng, phương pháp sư phạm; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, là tấm gương sáng để HV học tập và noi theo.
100% GV trẻ có trình độ thạc sĩ; trong đó 21% là tiến sĩ, chiếm gần 8% số lượng tiến sĩ của nhà trường.
Từ năm 2021-2025, 201 lượt GV trẻ đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi” cấp Học viện; 13 lượt GV đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi” cấp Bộ Quốc phòng.
Một giải pháp quan trọng giúp HVHQ nâng cao chất lượng đội ngũ GV trẻ là thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát, bình xét, đánh giá, khen thưởng chặt chẽ, thực chất đội ngũ nhà giáo; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm GV trẻ nòng cốt, có phẩm chất tốt, năng lực giỏi; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ nhà giáo và có chính sách đãi ngộ xứng đáng với GV có học hàm, học vị cao.
Với những giải pháp đồng bộ, HVHQ đã xây dựng được đội ngũ GV trẻ ngang tầm nhiệm vụ; luôn tâm huyết, trách nhiệm cao, tích cực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều GV trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng. Đây là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng GDĐT, xây dựng HVHQ thông minh, hiện đại.
Bài, ảnh: P.V.Đức
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn