Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa DCND Lào

Đúng 9 giờ 10 phút, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới sân bay Vạt-Tày (Viêng-Chăn), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa DCND Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa DCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu.

 Chủ tịch Quốc hội tại sân bay Vạt Tày

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác tại sân bay có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước Cộng hòa DCND Lào Ệc-xạ-vàng Vông-vi-chít, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa DCND Lào Nguyễn Mạnh Hùng, một số cán bộ Văn phòng Quốc hội Lào, một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa DCND Lào và đại diện bà con Việt kiều tại Lào.

Rời sân bay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác tới thẳng Bảo tàng Quốc phòng Lào dự Lễ khai mạc Triển lãm kỷ niệm 55 năm mở đường Tây Trường Sơn.

Nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán cùng đại diện bà con Việt kiều và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khi tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc sang Lào và dự khai mạc Triển lãm đường Tây Trường Sơn là vinh dự của cá nhân, đánh giá đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa lớn lao với cả 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Việt Nam đã trở thành nước đầu tư lớn thứ 3 tại Lào và là đối tác hàng đầu của Lào.

Chủ tịch Quốc hội nói, năm nay là năm bản lề của cả nước ta và nước bạn Lào, khi hai nước cùng tiến hành Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và các chức danh lãnh đạo Nhà nước, nên công việc của cả hai nước đều nhiều hơn, số lượng đoàn thăm viếng lẫn nhau cũng nhiều hơn.

Năm 2017, Việt Nam và Lào tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nỗ lực hơn nữa, tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, các vụ việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân ngày càng nhiều. Do đó, Đại sứ quán cần tăng cường, chủ động và đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ công dân, kiều bào cả về tinh thần, thông tin và pháp lý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội và cử tri cả nước rất quan tâm theo dõi cuộc sống của bà con Việt kiều ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; thành công của bà con Việt kiều chính là thành công của đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Lào có truyền thống yêu nước nồng nàn, luôn hướng về Tổ quốc, lao động cần cù, sáng tạo, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào anh em và góp phần quan trọng vào việc vun đắp và tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương một số doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã kinh doanh thành công, chấp hành nghiêm pháp luật của nước sở tại, đóng góp vào phát triển kinh tế của Lào cũng như của Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ hy vọng, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, vừa đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa xây dựng hình ảnh tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam trên đất Lào.

Thay mặt cán bộ Đại sứ quán, đồng bào Việt kiều tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hứa sẽ luôn đoàn kết một lòng, hướng về quê hương, cùng nhau vun đắp và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước.

Cũng trong buổi sáng 26-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm Công ty Star Telecom (UNITEL). Đây là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và đối tác Lào.

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn