Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Bộ Tư lệnh Hải quân

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiều 20-12, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân chủ trì đón đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam duyệt đội danh dự Hải quân Nhân dân Việt Nam

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả nổi bật của Quân chủng trong năm qua: Quân chủng đã thường xuyên làm tốt công tác SSCĐ, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương xử lý các tình huống phức tạp trên biển. Cán bộ, chiến sĩ an tâm, tư tưởng, không nao núng tinh thần, không thoái thác nhiệm vụ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hoạt động đối ngoại quốc phòng Hải quân được tiến hành chủ động, tích cực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất. Quân chủng Hải quân đã chuẩn bị tốt các sự kiện đối ngoại quốc phòng do Hải quân Việt Nam chủ trì trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020; triển khai hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”…

Chủ tịch Quốc hội phát biểu

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích Quân chủng Hải quân đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Quân chủng Hải quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân cần tiếp tục đề cao cảnh giác, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng kiên quyết, kiên trì xử lý linh hoạt các tình huống từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của ta, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định…

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Hải quân dự nghe Chủ tịch Quốc hội nói chuyện

Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong dịp Tết nguyên đán này phải tập trung bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội; đón Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Chủ tịch Quốc hội ghi sổ vàng truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam

Qua hệ thống truyền hình trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội đã nói chuyện với quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết để phát triển kinh tế biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thềm lục địa của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Quang Thanh, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn