Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân chủng Hải quân

 


Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự Hải quân nhân dân Việt Nam

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tới dự, có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Lễ kỷ niệm và gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân chủng Hải quân (toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường được đăng trên Báo Hải quân Việt Nam).

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ do các diễn viên Đoàn Văn công Hải quân biểu diễn

Cùng dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự lễ có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy TP.Hải Phòng; Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Dự buổi lễ còn có các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc-Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng-An ninh Quốc hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao), Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ); đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại biểu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trong và ngoài Quân đội.

Đại biểu Quân chủng Hải quân có: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân; các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động của Quân chủng; các đồng chí nguyên là thủ trưởng của Bộ Tư lệnh Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan và đơn vị trực thuộc Quân chủng, cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động hiện đang công tác trong Quân chủng.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trình bày diễn văn kỷ niệm

Diễn văn kỷ niệm do Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân, trình bày tại buổi lễ nêu rõ: Ngày này cách đây 70 năm, trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo; thực hiện Nghị quyết của Tổng Quân uỷ, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng đã ban hành Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của HQND Việt Nam ngày nay. Sự kiện lịch sử này mở đầu cho chặng đường xây dựng, phát triển của HQND Việt Nam, đặt nền móng cho một quân chủng chiến đấu, quân chủng kỹ thuật chính quy và hiện đại trong không gian tác chiến đặc biệt - biển đảo và đại dương - nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Từ 2 đơn vị đầu tiên là Trường Huấn luyện bờ bể và Xưởng 46, với 141 cán bộ, chiến sĩ, đến sự ra đời của 2 thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng, HQND Việt Nam đã từng bước hình thành lực lượng chính quy, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vừa xây dựng vừa chiến đấu, trưởng thành nhanh chóng, liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, HQND Việt Nam đã ra quân đánh thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964 - khẳng định ý chí quyết tâm “dám đánh, biết đánh, quyết đánh thắng” kẻ thù xâm lược; cùng quân dân miền Bắc 2 lần đánh thắng chiến tranh phá hoại và phong tỏa của địch; mở Đường Hồ Chí Minh trên biển vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam; xây dựng lực lượng Đặc công Hải quân đánh địch trên chiến trường sông nước Quảng Trị; tham gia Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, HQND Việt Nam làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả; xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, rồi tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tích cực, chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước trong khu vực và trên thế giới, qua đó không ngừng nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để bảo vệ biển đảo Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững hòa bình, ổn định trên biển để đất nước phát triển.

Thế hệ hôm nay mãi mãi tự hào về những chiến công hiển hách, những trang sử hào hùng mà HQND Việt Nam đã viết nên trong suốt 70 năm qua. Mỗi chiến công là một biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, ý chí tự lực, tự cường; là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì biển đảo Tổ quốc.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Chiến đấu anh dũng; mưu trí sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”; Quân chủng Hải quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, được tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 1 Huân chương Lao động. Đã có 82 lượt tập thể, 58 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng lao động”. Hàng chục ngàn lượt tập thể, cá nhân được trao tặng huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, HQND Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận xứng đáng những công lao to lớn đặc biệt xuất sắc của Quân chủng trong thời kỳ mới.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Những chiến công oanh liệt của Quân chủng Hải quân bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ; là kết quả của sức mạnh tổng hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài Quân đội, sự đồng lòng, tiếp sức từ đảng bộ, chính quyền, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Đó còn là kết tinh từ ý chí quyết tâm “dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng kẻ thù”; là tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, là khát vọng chiến thắng của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải quân qua các thời kỳ. Những tấm gương bám tàu, bám biển, bám đài trạm, trận địa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của các chiến sĩ tàu mặt nước, đặc công, đoàn tàu không số, công binh, thông tin, ra đa... đã làm nên những chiến tích oai hùng, những “huyền thoại có thật”, mãi mãi khắc ghi trong trang sử vàng của dân tộc. Ngày nay, trong thời kỳ mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh; tính kỷ luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, chính là nền tảng giúp Quân chủng Hải quân vững bước đi lên, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những trang sử hào hùng với những chiến công oanh liệt trong suốt chặng đường 70 năm qua, vẫn luôn sống động trong hiện tại và tương lai. Lịch sử đã để lại nhiều bài học quý báu, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa to lớn đối với quá trình xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã và đang nỗ lực học tập, rèn luyện, công tác, lao động sản xuất, giành những thành tích mới, đỉnh cao mới, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Tư lệnh Hải quân trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài. Đó chính là cội nguồn sức mạnh để HQND Việt Nam trưởng thành, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quang cảnh buổi lễ

Quân chủng Hải quân kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành, ủng hộ từ các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị bạn; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào, chiến sĩ cả nước để HQND Việt Nam tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội tin tưởng giao phó.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân khẳng định: Tự hào về những chặng đường đã qua, HQND Việt Nam càng nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay nguyện kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng, vẻ vang, quyết tâm xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân chủng Hải quân và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của HQND Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong 70 năm qua.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân chủng Hải quân

Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ: Biển đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, là không gian chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tổ quốc là ý chí, nguyện vọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt.

Đồng chí Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân sẽ ý thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm vinh quang trên chặng đường mới, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng; Mưu trí sáng tạo; Làm chủ vùng biển; Quyết chiến quyết thắng”; mãi mãi là “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng Quân chủng Hải quân quà lưu niệm nhân kỷ niệm 70 năm thành lập

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm

 Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Hải quân

*Trước khi vào chương trình buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường đã duyệt đội danh dự của HQND Việt Nam và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Thực hiện: Nhóm PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn