Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân và Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam

HQ Online -

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), chiều 19/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân và Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam nhân dịp đoàn tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác Hồ.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân và đại biểu cán bộ, hội viên Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lịch sử hành thành, chiến công vẻ vang, cũng những đóng góp, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu Không số trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Tư lệnh Hải quân cũng báo cáo kết quả tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng thời gian qua. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, tình hình hình nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các mặt công tác.

Nổi bật là Quân chủng đã làm tốt công tác SSCĐ, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối sách, chủ trương, xử trí chính xác các tình huống phức tạp; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc các mục tiêu chiến lược trên biển, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, giúp đỡ ngư dân; thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, Quân chủng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và giúp đỡ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Quang cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng và chúc sức khỏe các đồng chí cựu chiến binh  Đoàn tàu Không số; gửi lời hỏi thăm ân cần tới thân nhân gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công; cán bộ, chiến sĩ Hải quân và hơn 1 nghìn cán bộ, hội viên Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong 14 năm (1961-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Đoàn tàu Không số đã vận chuyển hàng vạn tấn VKTBKT, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện cho chiến trường miền Nam, lập nên thành tích và chiến công to lớn, làm nên con đường huyền thoại mang tên Bác Hồ kính yêu, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Chủ tịch nước mô hình Cột mốc chủ quyền Trường Sa

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự thành công của Đường Hồ Chí Minh trên biển khẳng định tầm nhìn chiến lược, sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ, thể hiện khát vọng độc lập dân tộc, ý chí, nghị lực, sự mưu trí sáng tạo; là một kỳ tích có một không hai trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, mà Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Đoàn 125 anh hùng xây đắp nên.

Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường nối liền giữa hậu phương lớn miền Bắc với các chiến trường miền Nam, đến các địa bàn xa xôi, khó khăn, gian khổ và ác liệt nhất mà tuyến đường Trường Sơn trên bộ chưa vươn tới được, góp phần nâng cao khả năng chiến đấu, phát triển lực lượng, đặc biệt đã làm thay đổi cách đánh và tương quan về lực lượng giữa ta và địch, cổ vũ phong trào đấu tranh vũ trang trong lòng địch, tạo ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước tặng quà đại biểu cựu chiến binh Đoàn tàu Không số

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Đường Hồ Chí Minh trên biển là công lao, là kỳ tích của cả dân tộc, là nét độc đáo, sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, của nghệ thuật quân sự Việt Nam đồng thời là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí tuệ, ý chí, nghị lực, quyết tâm giành độc lập tự do cho đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của Đoàn tàu Không số, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, Quân chủng Hải quân xây dựng cho cán bộ, đảng viên, CNVCQP, người lao động có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, quyết tâm cao, đoàn kết, kỷ luật, lập thành tích nhiều hơn nữa, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, thành quả cách mạng và chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc…

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam tăng cường phối hợp với các lực lượng, địa phương, không ngừng đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm vơi đi những mất mát, hy sinh mà chiến tranh để lại. Quân chủng và Hội tích cực tôn tạo, giữ gìn các di tích lịch sử Đoàn tàu Không số.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục phối hợp với UBND TP. Hải Phòng sớm triển khai xây dựng quần thể di tích Bến K15 tại quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng nhằm phát huy giá trị lịch sử của di tích này, tri ân sự hy sinh của các chiến sĩ Đoàn tàu Không số đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trước đó, đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân và Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam đã làm Lễ báo công và vào lăng viếng Bác.

Đoàn đại biểu làm Lễ báo công Bác

Đoàn đại biểu Quân chủng Hải quân và Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam dâng hoa viếng Bác

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn