
HQ Online - Những năm gần đây, khí hậu nước ta ngày càng khắc nghiệt, dị thường và khó dự báo hơn. Do đó, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân luôn thường xuyên chủ động rà soát phương án, kiện toàn lực lượng, tổ chức huấn luyện, tập huấn và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất ứng phó thiên tai. Sự chủ động ấy không chỉ nhằm bảo vệ an toàn đơn vị mà còn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Các tàu của Vùng 3 Hải quân neo đậu vào khu vực an toàn tránh trú bão. Ảnh: V3
Sẵn sàng xử trí tình huống
Tối 10/3, trong điều kiện gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 2-3 mét kèm mưa lớn, Tàu 950 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã tiếp cận và cứu nạn thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Sau nhiều giờ vượt sóng, làm dây lai kéo, cán bộ, chiến sĩ Tàu 950 đã đưa toàn bộ ngư dân cùng phương tiện về nơi an toàn.
Đằng sau một nhiệm vụ cứu nạn thành công là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, phương tiện, phương án và trình độ xử trí tình huống được duy trì thường xuyên trong toàn Quân chủng.

Quân dân đặc khu Trường Sa tích cực gia cố doanh trại phòng chống bão. Ảnh: TS
Những ngày đầu tháng 6, nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa dông, kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Đối với lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển đảo, nhà giàn và những khu vực chịu tác động trực tiếp của sóng gió, mỗi mùa mưa bão luôn được xác định là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
Đại tá Phạm Ngọc Kình, Trưởng phòng Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tham mưu Hải quân cho biết: "Ngay từ đầu năm, Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện, tập huấn, kiểm tra công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm chế độ trực. Khi có các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành kịp thời để đơn vị chủ động triển khai đồng bộ, bảo đảm sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ".
Huấn luyện kỹ để không bị động
Những năm gần đây, thiên tai trên biển diễn biến ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, khó dự báo. Điều đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải thường xuyên được huấn luyện, nâng cao khả năng xử trí các tình huống khẩn cấp. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức và tham gia nhiều lớp huấn luyện, tập huấn về phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nội dung tập trung vào những tình huống sát thực tiễn như cứu người trên biển, điều khiển phương tiện cứu hộ, xử lý sự cố tàu thuyền, bảo đảm an toàn công trình và khắc phục hậu quả thiên tai…

Tàu của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân thực hành làm giây cột phao chống bão. Ảnh: V4
Thượng tá Đinh Văn Hiền, Trưởng ban Tác chiến, Vùng 1 Hải quân cho biết: "Cùng với huấn luyện con người, Vùng 1 duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên luyện tập phương án cơ động, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang bị, vật chất dự phòng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh".

Bộ đội Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân chằng buộc bảo vệ trang bị trên tàu phòng chống bão. Ảnh: V1
Đối với các đảo và Nhà giàn DK1, công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng hơn. Các phương án bảo đảm an toàn công trình; dự trữ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thuốc men, vật tư kỹ thuật đều được rà soát, bổ sung, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi thời tiết diễn biến xấu.
Vì bình yên của nhân dân
Hoạt động trên vùng biển rộng lớn, nhiều khu vực xa bờ, bộ đội Hải quân thường xuyên đối mặt với những tình huống cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện khó khăn. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an toàn đơn vị, công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai luôn gắn liền với nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân và nhân dân.

Tàu 950 thuộc Lữ đoàn 955 cứu nạn thành công tàu cá QNg 90459 TS. Ảnh: ĐV
Tại các đơn vị, tinh thần chỉ đạo "tích cực chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục nhanh" và phương châm "4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) tiếp tục được quán triệt sâu sắc. Các phương án hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn được rà soát, bổ sung thường xuyên, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây tặng quà, lương thực cho ngư dân vào đảo tránh bão. Ảnh: TS
Những năm qua, mỗi khi bão lũ xảy ra, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân vượt sóng gió cứu kéo tàu cá gặp nạn, đưa ngư dân vào nơi tránh trú an toàn, vận chuyển nhu yếu phẩm đến vùng bị chia cắt hay tham gia khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu và có thể sẽ xuất hiện nhiều diễn biến khó lường. Nhưng từ những con tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, các đảo, nhà giàn nơi đầu sóng đến các đơn vị ven bờ, công tác chuẩn bị luôn được triển khai với tinh thần chủ động cao nhất.
Phía sau mỗi chuyến tàu lên đường trong lúc biển động là sự chuẩn bị rất khẩn trương và chu đáo của những người lính biển. Đó không chỉ là trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao mà còn là cam kết của "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn