Chủ động tạo nguồn, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật

HQ Online -

Sáng 9/7, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2025 và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 7 điểm cầu trong Quân chủng.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân chủ trì hội nghị

Đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng

Tham dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, các cơ quan chức năng Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, trưởng ban và trợ lý đầu ngành hậu cần-kỹ thuật các đơn vị.

Báo cáo trung tâm hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2025, Ngành Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thực tiễn đơn vị; chủ động khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật.

Ngành bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân chủng; nhất là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, đối ngoại quốc phòng, diễu binh A50, đưa đón các đoàn công tác đi thăm và kiểm tra quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, triển khai thực hiện các đề án.

Đại tá Lê Hồng Quang, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân báo cáo kết quả công tác hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2025 

Năng lực sửa chữa, cải hoán, hiện đại hóa của các nhà máy, xí nghiệp tiếp tục được nâng lên.

Công tác sửa chữa tàu, xe, máy bay, TBKT bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Công tác chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng bộ đội đạt chất lượng tốt.

Các đề án, dự án cơ bản được triển khai đúng tiến độ, chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng phát biểu

Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (PTTĐ) của Quân chủng Hải quân được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; phát triển cả bề rộng và chiều sâu với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Quân chủng hoàn thành tốt các nhiệm vụ PTTĐ đã xác định, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: bảo đảm hậu cần cho bảo vệ khai thác dầu khí, sửa chữa nâng cấp Nhà giàn DK1, diễn tập, đón nhận tân binh, phòng chống dịch bệnh…

PTTĐ đã khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hết lòng phục vụ bộ đội của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần; khẳng định được sự phát triển bền vững, sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Quân chủng… Tiêu biểu trong thực hiện PTTĐ là: Cục Hậu cần-Kỹ thuật; các vùng 1,3,4; các lữ đoàn 189, 131, 126.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả; làm rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc trong tiến hành công tác hậu cần, kỹ thuật và thực hiện PTTĐ; đề xuất, bổ sung một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật trong thời gian tới.

Hội nghị xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2025 và 5 giải pháp nhằm thực hiện chất lượng, hiệu quả PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025, Quân chủng đã đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho Lữ đoàn 189 và Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân.

Dịp này, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân yêu cầu Ngành Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân và các đơn vị quán triệt nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ nội dung chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Hải quân tại Hội nghị quân chính và Hội nghị Đảng ủy Quân chủng.

Trong đó cần chú trọng vào một số nội dung sau: Duy trì nghiêm nền nếp chế độ, kỷ luật ngành; điều chỉnh đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian sửa chữa tàu, xe, máy bay. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định, nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng bộ đội; quyết liệt hơn trong thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào công tác hậu cần, kỹ thuật. Tổ chức thành công Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp Quân chủng. Mở rộng hợp tác với các đối tác trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án, đưa vào khai thác, sử dụng.

Quang cảnh hội nghị

Về thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân đặc biệt nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên nắm chắc tình hình nhiệm vụ, chủ động tham mưu đề xuất để triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác hậu cần, nhất là bảo đảm hậu cần cho SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, đối ngoại quốc phòng.

Tiếp tục nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần trong tác chiển bảo vệ biển đảo, cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo xa. Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện hàng đầu trong nước để chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ ở những đơn vị đặc biệt...

Tin, ảnh: Phúc Vinh, Tùng Đặng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn