*Lữ đoàn 169 cũng đã cơ động 20 lượt tàu tránh bão, chằng chống 500 cây xanh, đóng 100 bao cát gia cố các mái tôn; chằng chống nhà ở, sinh hoạt của bộ đội, các kho của đơn vị và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho phòng, chống bão. Lữ đoàn duy trì nghiêm túc hệ thống trực các cấp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Tàu Lữ đoàn 169 vào khu neo đậu tránh, trú bão

*Lữ đoàn 147 huy động 380 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động ứng cứu khu vực đê Hà Nam; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đóng quân và tăng cường cho lực lượng phòng chống bão lụt của Quân chủng Hải quân. Lữ đoàn chuẩn bị 1 xe chỉ huy, 3 xe ca, 5 xe vận tải chở quân, 6 xe thiết giáp, 1 xe cứu thương và nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ 24/24 giờ.

Lữ đoàn 147 chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm sẵn sàng cơ động khi có lệnh

*Nhà máy X48, Cục Kỹ thuật Hải quân đã tổ chức chằng buộc chắc chắn các tàu đang sửa chữa trên triền; các tàu đang sửa chữa dưới nước và các tàu dân sự vào cảng tránh, trú bão bố trí vị trí neo đậu. Toàn Nhà máy tập trung 100% lực lượng tổ chức khơi thông cống rãnh, phát quang cây cối, chằng, chống nhà, xưởng; làm tốt công tác kiểm tra, theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do bão và thiên tai gây ra.

 Đoàn công tác Cục Kỹ thuật Hải quân kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Nhà máy X48

*Đoàn 22, Cục Chính trị Hải quân duy trì một trung đội cơ động 19 đồng chí, một ô tô cùng các phương tiện khác sẵn sàng giúp nhân dân trên địa bàn khi có tình huống; làm tốt công tác kiểm tra, theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

 Đoàn 22 Hạ Long, chuẩn bị hàng trăm bao cát gia cố doanh trại

*Tại Hải Phòng, Lữ đoàn 131 duy trì quân số 50 cán bộ, chiến sĩ; 2 ô tô tải, 3 xuồng tìm kiếm cứu nạn, 150 phao cứu sinh; 2 máy xúc đào sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Lữ đoàn tổ chức chằng buộc, cắt tỉa hơn 1.000 cây xanh, đóng 200 bao cát gia cố các mái tôn, tháo 75 panô, khẩu hiệu tuyên truyền; sẵn sàng 2 máy phát điện (1500kw) khi có sự cố mất điện.

Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Lữ đoàn 131

*Trung đoàn 151, Vùng 1 đã chỉ đạo các Trạm ra đa chủ động các biện pháp phòng, chống bão; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng chằng buộc nhà cửa, đặt bao cát trên các mái nhà phòng giông, lốc; tháo các biển pa nô, áp phích; khơi thông cống rãnh thoát nước phòng ngập úng có thể xảy ra; gia cố hầm máy, phòng ăn, phòng nghỉ… đảm bảo tuyệt đối an toàn khi bão số 3 đổ bộ. 

Cán bộ, chiến sĩ Trạm rađa 480 đảo Trần gia cố doanh trại

Tin, ảnh: PV, TTV