Chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống

HQ Online -

Đóng quân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, nơi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó, phòng bệnh, Phòng Hậu cần, Bộ Tham mưu Hải quân (phía Nam) thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Quân chủng về phòng, chống dịch.

Đi từ cổng vào đơn vị chúng tôi phải thực hiện quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt như kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, khai báo dịch tễ. Quá trình làm việc, tiếp xúc phải giữ khoảng cách giữa 2 người là 2m. Ngoài thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của trên, Phòng Hậu cần chủ động rút kinh nghiệm chống dịch từ đợt 1, triển khai công tác phòng, chống dịch phù hợp với tình hình cụ thể và quyết liệt ngay từ ngày đầu.

Kiểm tra thân nhiệt quân nhân trước khi vào đơn vị

Thượng tá Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng Phòng Hậu cần cho biết: “Dịch bệnh có tính chất nguy hiểm rất cao do vậy muốn phòng, chống tốt phải quyết liệt ngay từ đầu. Chúng tôi đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu và biết được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác phòng dịch. Làm tốt việc điều tra các đối tượng đi về từ vùng dịch để thực hiện các cách ly theo đúng quy định”.

Tại đơn vị, các hoạt động phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm, như: Đo thân nhiệt bộ đội hằng ngày, đeo khẩu trang; vệ sinh môi trường; phun thuốc khử trùng doanh trại; kiểm tra thân nhiệt khách ra vào doanh trại. Phòng đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát gần 500 khẩu trang y tế, 100 kg hóa chất khử khuẩn và 100 lít dung dịch sát khuẩn cho công tác phòng dịch. 100% cán bộ, QNCN cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên nền điện thoại thông minh... 

Thiếu tá Trần Công Minh, Trợ lý Tham mưu Phòng Hậu cần cho biết: “Cùng với đa dạng hóa công tác tuyên truyền thì việc ứng dụng phần mềm trong phòng, chống dịch được đơn vị triển khai ngay sau khi có hướng dẫn của trên. Cơ quan hạn chế tối đa hội họp, sinh hoạt tập trung đông người, tổ chức tuần tra, canh gác chặt chẽ; kiểm soát nghiêm ngặt mọi lực lượng, phương tiện ra vào doanh trại. Quân y phun khử khuẩn hai lần/tuần trong toàn đơn vị, giám sát thân nhiệt hai lần/ngày đối với tất cả cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm nước rửa tay có cồn tại khu vực làm việc, nhà ăn, phòng nghỉ của bộ đội”.

Quân y phun thuốc khử khuẩn tại phòng nghỉ của bộ đội

Binh nhì Sú Vầy Dỉ, chiến sĩ thuộc Trung đội cảnh vệ chia sẻ: "Chúng tôi được quán triệt, học tập thường xuyên và rất kỹ những nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, ngoài giờ học tập và sinh hoạt, chúng tôi dành phần lớn thời gian cho công tác vệ sinh môi trường, doanh trại, bảo đảm luôn sạch sẽ, được khử khuẩn thường xuyên, ý thức tự bảo vệ của mỗi chiến sĩ được đề cao và đạt hiệu quả thiết thực. Bản thân tôi luôn xác định mình phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Đến thời điểm này, tôi thực sự vững tin vào công tác phòng, chống dịch tại đơn vị từ đó có quyết tâm cao hơn thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị trước những tác động của đại dịch này". 

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Phòng Hậu cần khẳng định: “Trước tình hình cao điểm của đại dịch Covid-19, Đảng ủy, chỉ huy Phòng luôn tích cực, chủ động nắm chắc tình hình trong và ngoài đơn vị, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm soát tình hình mọi mặt, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vừa là một tuyên truyền viên, vừa là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chống dịch Covid-19”.

Bài, ảnh: Quang Tiến

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn