
HQVN - Chủ động nguồn thực phẩm sạch, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội là kết quả thiết thực từ phong trào tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân. Qua đó, đơn vị không chỉ hoàn thành chỉ tiêu bảo đảm hậu cần tại chỗ mà còn góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm, hăng say cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ.
Tăng gia hiệu quả
Đến Tiểu đoàn 355, chúng tôi ấn tượng với khu tăng gia được quy hoạch khoa học và ngập tràn rau xanh, giàn bí trĩu quả. Cái nắng cuối ngày dù vẫn gay gắt nhưng không hề làm giảm nhịp lao động hăng say của cán bộ, chiến sĩ. Họ miệt mài vun xới từng luống rau, chăm sóc từng ngọn bí... Binh nhì Thái Nguyễn Quốc Hưng chia sẻ: "Ở nhà tôi chưa bao giờ làm công việc này. Vì thế thời gian đầu về đơn vị, tôi còn lúng túng khi cầm dụng cụ chăm sóc vườn rau. Được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ, tôi đã dần quen công việc và rất vui vì được góp sức vào việc chung của đơn vị”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 355 chăm sóc vườn rau
Những chia sẻ chân thực ấy phần nào phản ánh rõ hành trình thay đổi từ nhận thức đến hành động của chiến sĩ mới sau gần 2 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Để chủ động nguồn thực phẩm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đoàn 355 đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu tăng gia cho từng đại đội và bộ phận; tiến hành cải tạo đất, gieo trồng các loại rau phù hợp với điều kiện thời tiết từng mùa; xây dựng chuồng trại, đào ao để phát triển chăn nuôi.
Đến nay, Tiểu đoàn 355 tự bảo đảm nhu cầu hằng ngày về rau xanh, thực phẩm tươi như vịt, cá cho hơn 700 suất ăn; giảm đáng kể sự phụ thuộc vào thị trường, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ngân sách mỗi năm.
Trung tá Nguyễn Duy Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 355
Chúng tôi coi tăng gia sản xuất không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là cách rèn luyện tinh thần tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị cho bộ đội. Sau giờ huấn luyện căng thẳng, khi nhìn thấy vườn rau tươi tốt, đàn gia súc tăng trưởng, anh em không chỉ vui vì thành quả lao động mà còn thêm yêu mến và gắn bó với đơn vị.
Duy trì bền vững
Để kết quả tăng gia được duy trì bền vững, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 355 đã đưa nhiệm vụ này vào nghị quyết lãnh đạo; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công và gắn trách nhiệm cho cán bộ các cấp. Đồng thời, đơn vị tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về ý nghĩa của tăng gia sản xuất.
Khu tăng gia được quy hoạch chính quy, khoa học
Với phần lớn diện tích đất khô cằn, sỏi đá; điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc có được năng suất cao là quá trình vượt khó đầy gian nan. Thượng úy Vũ Ngọc Quân, Trợ lý hậu cần, Tiểu đoàn 355 cho biết: "Đơn vị đã tập trung nhân lực sàng sỏi, nhặt đá; mua đất giàu dinh dưỡng để bổ sung lớp bề mặt; tận dụng phụ phẩm chăn nuôi và bèo trong ao cá để ủ phân hữu cơ; tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn chuyên nghiệp ở địa phương".
"Để mùa khô không lo thiếu nước tưới, đơn vị đã xây các bể chứa nhỏ ven ruộng, tận dụng nước từ ao cá để bơm tưới luân phiên; tiến hành trồng xen canh, gối vụ và thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh"-Thượng úy Quân cho biết thêm.

Tiểu đoàn 355 tự bảo đảm rau xanh hàng ngày cho hơn 700 suất ăn
Ánh nắng cuối ngày tắt dần cũng là lúc hoạt động giờ tăng gia kết thúc. Trên con đường về khu nhà ở, tiếng cười nói rộn ràng, các chiến sĩ khoe nhau "thành tích" tăng gia nhập bếp. Điều đó giúp chúng tôi nhận ra rằng những giờ lao động miệt mài đã góp phần gắn kết tình đồng chí, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: HOÀNG DIỆU
Tiểu đoàn duy trì đàn gia cầm, gia súc với 400 con vịt và gần 40 con bò, dê; 3 ao cá đạt sản lượng khoảng 8 tấn cá/năm. Lãi từ hoạt động tăng gia đạt bình quân 1,5 triệu đồng/người, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn