HQVN - Mùa khô trên đảo Phú Quốc nắng như hun nóng từng thửa đất cát nhưng những luống rau ở Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân vẫn xanh mướt. Đó là một trong những cơ sở để Tiểu đoàn bảo đảm tốt đời sống bộ đội, nhất là khi bước vào mùa huấn luyện mới.
Phát huy nội lực
Đóng quân trên đảo có điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, nguồn cung thực phẩm phụ thuộc nhiều vào vận chuyển từ đất liền ra, Tiểu đoàn 563 xác định rõ: muốn đời sống bộ đội ổn định thì phải chủ động bằng nội lực, trong đó tăng gia là khâu then chốt.
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần; xây dựng kế hoạch tăng gia sát với điều kiện thực tế đơn vị và địa bàn; phát huy tối đa thế mạnh sẵn có, khắc phục những hạn chế do khí hậu, thổ nhưỡng gây ra.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 563 chăm sóc rau ranh
Trung tá Đỗ Ngọc Sang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 563 nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định công tác hậu cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hiệu quả, đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới. Muốn bộ đội có sức khỏe tốt, yên tâm học tập, rèn luyện, trước hết bữa ăn phải bảo đảm đủ chất, an toàn, ổn định”.
Công tác bảo đảm hậu cần ở Tiểu đoàn 563 được triển khai bài bản; phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm các mô hình tăng gia duy trì ổn định, hiệu quả. Mùa khô trên đảo Phú Quốc thường kéo dài, nắng gắt; đất lại nghèo dinh dưỡng, nếu không có giải pháp phù hợp, cây trồng rất dễ khô héo, vật nuôi suy giảm sức đề kháng. Tiểu đoàn đã tập trung cải tạo đất; che chắn chống nắng; lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; quản lý chặt chẽ nguồn nước, bảo đảm vệ sinh khu vực chăn nuôi, ao nuôi…
Hiện nay, Tiểu đoàn 563 duy trì gần 25.000m² trồng rau; 3 ao nuôi cá cùng hệ thống chuồng chăn nuôi gần 30 con lợn và hơn 1.320 con gia súc, gia cầm. Quy mô không lớn nhưng nguồn thực phẩm tại chỗ này có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong những thời điểm thời tiết xấu, biển động kéo dài.
Trung sĩ Nguyễn Thái Sil, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 25, Tiểu đoàn 563 cho biết: “Tăng gia trên đảo phải tính kỹ từng khâu, từ làm đất, chọn giống, tưới nước đến che chắn nắng gió. Mỗi luống rau ở đây đều là công sức, mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ nên ai cũng chăm chút, chăm sóc hằng ngày”.
Hiệu quả bền vững
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, bảo đảm đời sống bộ đội, tăng gia còn trở thành môi trường rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, bồi đắp sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ với đơn vị. Từ kết quả tăng gia, mức bảo đảm thực phẩm bình quân đầu người của Tiểu đoàn từng bước được nâng lên, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống bộ đội. Bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ được bổ sung thường xuyên rau xanh, thịt, cá tươi, bảo đảm đúng, đủ định lượng và dinh dưỡng.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời điểm chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã chủ động rà soát, củng cố khu tăng gia; xây dựng phương án mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, huấn luyện khi quân số tăng.
“Chiến sĩ mới thường bỡ ngỡ trong thời gian đầu, vì vậy việc bảo đảm tốt bữa ăn từ nguồn thực phẩm sạch do đơn vị tăng gia có ý nghĩa rất quan trọng. Khi đời sống được chăm lo chu đáo, bộ đội sẽ yên tâm tư tưởng, sớm hòa nhập môi trường quân ngũ”-Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Duyên, Nhân viên quản lý Tiểu đoàn 563 chia sẻ.
Giữa nắng gió đảo xa, những vườn rau, ao cá, chuồng trại được tổ chức khoa học ở Tiểu đoàn 563 thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó của người lính biển. Ý nghĩa sau sự nỗ lực đó được Trung tá Phạm Hữu Trường, Chính trị viên Tiểu đoàn 563 lý giải: “Hậu cần được chuẩn bị chu đáo sẽ tạo nền tảng thể chất, tinh thần vững chắc, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. Đây là điều kiện quan trọng để Tiểu đoàn nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Bài, ảnh: VĂN ĐỊNH
Kết quả tăng gia năm 2025 của Tiểu đoàn 563
Sản lượng rau, củ, quả đạt gần 30,5 tấn (123% kế hoạch); thịt các loại đạt gần 10,5 tấn (163% kế hoạch); cá đạt gần 5,5 tấn (175% kế hoạch). Tổng lãi thu từ tăng gia sản xuất đạt hơn 360 triệu đồng, bằng 121,8% kế hoạch năm; góp phần nâng cao khả năng tự chủ về nguồn thực phẩm, đồng thời tạo nguồn lực quan trọng phục vụ bảo đảm hậu cần của đơn vị.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn