Chính ủy Hải quân Trung Quốc thăm hữu nghị Việt Nam

HQ Online -

Sáng 5-5, tại Hải Phòng, Thượng tướng Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân và Đoàn đại biểu Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã thăm hữu nghị Việt Nam và Hải quân nhân dân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón.

 

Thượng tướng Miêu Hoa và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam duyệt Đội danh dự Hải quân nhân dân Việt Nam

Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi thức chính quy tại Bộ Tư lệnh Hải quân. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Tư lệnh Hải quân Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Chính ủy Hải quân Trung Quốc và biên đội tàu lần này. Tư lệnh Hải quân Việt Nam khẳng định: Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Việt Nam luôn trân trọng và không bao giờ quên những tình cảm, sự giúp đỡ quí báu mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong cuộc cách mạng trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế hiện nay.

Thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đón Chính ủy Hải quân Trung Quốc

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội mà Trung Quốc đã đạt được, đồng thời khẳng định quan hệ quốc phòng giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong những năm gần đây, hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa quân đội hai nước được tiến hành thường xuyên. Hai Bộ Quốc phòng cũng đã thiết lập được các cơ chế hợp tác như: Đối thoại chiến lược quốc phòng; giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai bên.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Trong quan hệ quốc phòng hai nước, quan hệ hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc là một điểm sáng. Từ khi Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Trung Quốc ký “Thỏa thuận về tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ” năm 2005 đến nay, Hải quân hai nước đã tổ chức được 21 chuyến tuần tra, 11 phiên họp tuần tra liên hợp và 7 lần luyện tập chung trên biển, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự và ổn định trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ…Trong khuôn khổ các chuyến thăm, Hải quân hai nước đã tiến hành các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ; chia sẻ kinh nghiệm Công tác Đảng, công tác chính trị, kinh nghiệm chống cướp biển…Kết quả các hoạt động trên đã góp phần nâng cao khả năng của Hải quân mỗi nước trong việc ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hải quân hai nước ngày càng phát triển.

 

Quang cảnh buổi hội đàm

Thượng tướng Miêu Hoa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hải quân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7-5-1955 - 7-5-2017) Chính ủy Hải quân Trung Quốc gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Chính ủy Hải quân Trung Quốc mong muốn Hải quân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực học tập ở các trường quân đội, trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi kinh nghiệm về hoạt động CTĐ, CTCT…

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Chính ủy Hải quân Trung Quốc đã nhất trí cùng quán triệt và thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về những nguyên tắc cơ bản trong giải quyết các vấn đề trên biển. Hai bên cùng thỏa thuận sẽ kiểm soát tốt những bất đồng, tiếp tục phát huy tốt cơ chế Tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ. Căn cứ vào tình hình thực tế, hai bên sẽ tổ chức luyện tập chung các nội dung hộ tống hàng hải, chống khủng bố, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES). Việc tổ chức cho tàu tuần tra liên hợp của hai bên thăm cảng của nhau sau kết thúc tuần tra và tăng cường trao đổi đoàn cấp Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp hạm đội-vùng sẽ là những cơ sở để hai bên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm…

Thượng tướng Miêu Hoa ghi sổ lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam

Trong chuyến thăm Việt Nam, Thượng tướng Miêu Hoa sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; tham quan một số danh lam, thắng cảnh tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; thăm trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn