Chính ủy Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiếp kiến Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam

HQ Online -

Trong chuyến thăm Trung Quốc và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Thượng tướng Miêu Hoa, Chính ủy Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Sĩ quan, thủy thủ Tàu Figate 570, Hạm đội Nam Hải đón Tư lệnh Hải quân Việt Nam

Nội dung trao đổi nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Quân đội và Hải quân hai nước. Thượng tướng Miêu Hoa nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Trung Quốc có từ lâu đời, nhân dân và Quân đội hai nước đang nỗ lực để không ngừng củng cố và phát triển.

Chính ủy Hải quân Trung Quốc mong muốn trong thời gian tới, Hải quân hai nước tăng cường tổ chức các buổi giao lưu, tiếp xúc làm cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Công tác Đảng, công tác chính trị.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam cảm ơn Thượng tướng Miêu Hoa đã dành thời gian đón tiếp đoàn, thông báo kết quả hội kiến với Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và kết quả hội đàm với Trung tướng Thẩm Kim Long, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, hoan nghênh ý kiến của Chính ủy Hải quân Trung Quốc, trong thời gian tới cần tăng cường giao lưu tiếp xúc các cấp, các ngành trao đổi chuyên môn, trong đó có Công tác Đảng, công tác chính trị, nhất là tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã điểm lại những dấu mốc quan hệ truyền thống hữu nghị và sự hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội, nhân dân hai nước và mong muốn mối quan hệ đó sẽ luôn được Quân đội, Hải quân hai nước giữ gìn và phát triển vì hòa bình, ổn định, phục vụ cho lợi ích giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam và Đoàn Hải quân Việt Nam tham quan Tàu Figate 570, Hạm đội Nam Hải

Theo lời mời của Trung tướng Thẩm Kim Long, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã thăm Bộ Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, tại quân cảng Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc và Tàu Figate 570, Hạm đội Nam Hải. Trung tướng Vương Hải, Tư lệnh Hạm đội đã tiếp đoàn theo nghi lễ cao nhất dành cho Tư lệnh Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Hạm đội trong thực hiện Thỏa thuận tuần tra liên hợp mà Tư lệnh Hải quân hai nước đã ký năm 2005, góp phần duy trì trật tự, an ninh, hòa bình, ổn định trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Trung tướng Vương Hải cảm ơn Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã đến thăm Hạm đội Nam Hải và cho rằng thực hiện cơ chế tuần tra liên hợp là một nội dung quan trọng trong quan hệ quốc phòng hai nước. Đây là điểm sáng trong quan hệ giữa hai Quân đội Việt Nam-Trung Quốc. Trong thời gian tới giữa hai bên cần thực hiện tốt hơn cơ chế này để làm cơ sở quan trọng giữ gìn an ninh, hòa bình, ổn định trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Tư lệnh Hạm đội Nam Hải đề xuất với Tư lệnh Hải quân Việt Nam trong thời gian tới cần tăng cường giao lưu nhân sự, cử tàu tuần tra liên hợp của hai bên thăm nhau để xây dựng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Trung tướng Vương Hải bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã dành thời gian thăm Hạm đội và khẳng định chuyến thăm của Tư lệnh Hải quân Việt Nam là bằng chứng sinh động cho mối quan hệ Quân đội và Hải quân hai nước trong đó có Hạm đội Nam Hải.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam nhất trí với đề nghị của Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hạm đội Nam Hải dành cho đoàn đại biểu cấp cao Hải quân Việt Nam. Mong muốn Hạm đội Nam Hải tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, cùng với các lực lượng của Hải quân Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa tuần tra liên hợp để xây dựng vùng biển Vịnh Bắc Bộ hòa bình, ổn định, phục  vụ lợi ích cho nhân dân hai nước.

Bài, ảnh: Trung Tấn-Vũ Hưởng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn