Chính ủy Hải quân nắm tình hình tại Vùng 5

HQ Online -

Ngày 9 và 10-9, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đã đến thăm, nắm tình hình tại Vùng 5 Hải quân. Cùng đi có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và các cơ quan chức năng Quân chủng.

Sau khi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 và một số cơ quan, đơn vị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Báo cáo với đồng chí Chính ủy Quân chủng về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nêu rõ: 8 tháng đầu năm 2020, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng thăm cán bộ, chiến sĩ Tàu 264, Hải đội 512, Lữ đoàn 127

Vùng đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, đối ngoại quốc phòng, quản lý vùng biển; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan vào đơn vị. Hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai toàn diện, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cơ quan, đơn vị của Vùng thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Từ đầu năm đến nay, Vùng đã sử dụng 6 lượt tàu, chở 443.000 lít nước ngọt sinh hoạt và 1.000 bình nước lọc cấp miễn phí cho người dân tuyến đảo Tây Nam. Cán bộ, chiến sĩ của Vùng tích cực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, chữa cháy tàu cá... được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chính ủy Hải quân biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã đạt được thời gian qua đồng thời yêu cầu Vùng tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn. Vùng 5 cần chủ động, sẵn sàng ứng phó, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực; thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nắm, quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống... 

                                                                     Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn