Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

HQ Online -

Ngày 27 và 28-5, tại Hải Phòng, Đảng bộ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu cơ quan chức năng Quân chủng và 116 đại biểu đại diện cho gần 500 đảng viên trong Đảng bộ Lữ đoàn.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn 126 đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng; có nhiều đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác. Toàn Đảng bộ đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ của Lữ đoàn được nâng lên. Ý chí quyết tâm, niềm tin của bộ đội được củng cố vững chắc; 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...

 Các đại biểu dự đại hội

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ TSVM, Lữ đoàn VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Biểu quyết thông qua các văn kiện đại hội

Cấp ủy các cấp coi trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội theo tiêu chí “Bơi, lặn giỏi; võ giỏi; bắn giỏi; tác chiến giỏi; giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ; nghĩa tình đồng đội, quân dân keo sơn”, góp phần nâng cao trình độ và khả năng SSCĐ, xây dựng Lữ đoàn thực sự là lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, thiện chiến của Quân chủng và Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ Lữ đoàn 126 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu Đảng bộ Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là phải nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ theo phương châm: Tinh nhuệ, thiện chiến; sử dụng thành thạo VKTB trong biên chế; kế thừa cách đánh truyền thống và nghiên cứu bổ sung cách đánh sáng tạo, mưu trí, đạt hiệu suất chiến đấu cao; xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng Lữ đoàn VMTD; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng; xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong đơn vị và đoàn kết quân dân…

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII.  

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cùng đoàn đại biểu dự đại hội trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Lữ đoàn.

Tin, ảnh: Đức Tuấn

Nhiệm kỳ 2015-2020, Lữ đoàn 126 được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2016); Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thưởng thi đua (2015); Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (2017, 2019) và Cờ đơn vị huấn luyện giỏi (2017); Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thưởng đơn vị huấn luyện giỏi 4 năm liên tục (2015-2018).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn