Chính trị viên trạm ra đa tiêu biểu

HQVN -

Năm 2023, Đại úy Hoàng Văn Thuận, Chính trị viên Trạm ra đa 600 (đảo Nam Du), Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân được Quân chủng tặng danh hiệu “Chính trị viên trạm ra đa tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”. Đây là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân Hoàng Văn Thuận và tập thể đơn vị.

Trên cương vị Chính trị viên Trạm ra đa 600, Đại úy Hoàng Văn Thuận luôn nêu cao tính tiền phong, sâu sát, bám nắm đơn vị. Trong năm qua, anh đã cùng với cấp uỷ, chỉ huy trạm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Một số kết quả nổi bật: Đã tiến hành chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác GDCT, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, SSCĐ; tổ chức quan sát, phát hiện được hơn 41 nghìn lượt tàu thuyền hoạt động trên biển, không để sót, lọt mục tiêu, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng 5 trao danh hiệu “Chính trị viên trạm ra đa tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân” cho Đại úy Hoàng Văn Thuận

Do đơn vị đóng quân trên núi cao, đảo xa, giao thông đi lại không thuận tiện, đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn nên, Thuận chủ động thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bộ đội, gần gũi, quan tâm, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn vướng mắc với các quân nhân thuộc quyền. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn ổn định tư tưởng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Hoàng Văn Thuận cùng cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống. Tăng gia, chăn nuôi của đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiền lãi thu được từ tăng gia sản xuất được cán bộ, chiến sĩ Trạm trích ra một phần để thực hiện mô hình “Mỗi đơn vị gắn với một địa chỉ tình thương” giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên đảo. Việc làm đó thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, động viên bà con bám biển, bám đảo, góp phần khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.

Thượng tá Đặng Trọng Sơn, Phó Chính ủy Trung đoàn 551 cho biết: Đại úy Hoàng Văn Thuận là cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt, gương mẫu trong lời nói việc làm; phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Năm 2023, đồng chí Thuận được UBND xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Vùng 5 tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Văn Định 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn