Chiến sĩ mới Vùng 5 tự tin thực hành “3 tiếng nổ”

HQ Online -

Từ ngày 16 đến 19/5, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới (CSM) Tiểu đoàn 563 và Tiểu đoàn 565.

CSM thực hành đánh thuốc nổ

Nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” gồm: Bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng); đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích.

Trong quá trình thực hành “3 tiếng nổ”, CSM chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, các quy tắc bảo đảm an toàn; thuần thục yếu lĩnh động tác; thao tác, sử sụng vũ khí thành thạo; bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của đội ngũ cán bộ; trình độ, khả năng sử dụng VKTBKTvà tư thế, yếu lĩnh động tác của CSM làm cơ sở rút kinh nghiệm cho công tác huấn luyện trong thời gian tới.

Kết quả kiểm tra: Bắn súng tiểu liên AKxếp loại Khá, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xếp loại Giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

                                                                   Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn