Chỉ huy nhóm tàu huấn luyện Nhật Bản thăm Vùng 3 Hải quân

HQ Online -

Chiều 7-3, tại Đà Nẵng, Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản (Hải quân Nhật Bản) làm trưởng đoàn đến thăm và chào xã giao thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhân dịp hai tàu huấn luyện của Nhật Bản thăm TP. Đà Nẵng từ ngày 6 đến 9-3. Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng đại diện cơ quan chức năng đón tiếp đoàn.

Quang cảng buổi tiếp

Tại buổi tiếp, hai bên đã điểm lại mối quan hệ ngoại giao giữa quân đội và Hải quân hai nước trong thời gian qua. Theo đó, Hải quân hai nước đã thiết lập được cơ chế tham vấn Hải quân cấp sĩ quan tham mưu và tổ chức thành công 3 phiên tham vấn theo chu kỳ 18 tháng một lần do hai bên luân phiên tổ chức. Hải quân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi từ phía Hải quân Nhật Bản trong các lĩnh vực như: Tham dự các cuộc hội thảo về chống cướp biển, cứu hộ cứu nạn, giao lưu sỹ quan trẻ Hải quân Tây Thái Bình dương, giao lưu quốc phòng, tham gia huấn luyện đi biển đường dài trên tàu Nhật Bản và giúp tổ chức Hội thảo y học dưới nước tại Việt Nam.

Đại tá Nakagama Yoshiyuki tặng Đại tá Võ Văn Tuyến biểu trưng Hải quân Nhật Bản

Đây là lần thứ 12 Hải quan Nhật Bản cử tàu thăm Việt Nam và TP. Đà Nẵng. Hai bên cũng cho rằng thông qua các hoạt động giao lưu giữa Hải quân Nhật Bản và Việt Nam trong chuyến thăm lần này, Hải quân hai nước sẽ củng cố và tăng cường thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả “Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương” và “Tuyên bố về hợp tác Quốc phòng hướng đến thập niên tiếp theo” mà hai nước đã ký kết.

Tin, ảnh: Duy Khánh, Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn