Chi đội Kiểm ngư số 2: Sơ kết 2 năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

HQ Online -

Ngày 7/12, tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chi đội Kiểm ngư số 2 tổ chức Sơ kết 2 năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh niên.

Quang cảnh hội nghị

Hai năm qua (2021-2022), Đảng ủy, chỉ huy Chi đội và cấp uỷ, chỉ huy các cấp thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác PBGDPL cho thanh niên sát với tình hình thực tiễn.

Công tác tuyên truyền PBGDPL của Chi đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tiến hành đồng bộ, chất lượng, hiệu quả; chủ động đổi mới hình thức, phương pháp, gắn nội dung PBGDPL với huấn luyện, giáo dục chính trị và thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ Chi đội trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong 2 năm thực hiện công tác PBGDPL

Chi đội đã xây dựng và triển khai thực hiện có nền nếp kế hoạch ngày pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; triển khai mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Chi đoàn không có cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm kỷ luật”; triển khai học tập, nghiên cứu bộ tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án kiểm tra nhận thức pháp luật; 50 tình huống pháp luật.

Thông qua PBGDPL, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, nhân viên trong toàn Chi đội được nâng lên, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Tại hội nghị, 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng ủy, chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 2 khen thưởng.

                                                             Tin, ảnh: Đình Thảo

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn