
HQ Online - Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng và Nhà nước triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng, trong đó có việc tặng quà theo Quyết định số 885/QĐ-CTN ngày 11/6/2026. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng lừa đảo đang lợi dụng chủ trương nhân văn này để tiếp cận người có công, thân nhân liệt sĩ và người cao tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các thủ đoạn phổ biến như: Giả danh cán bộ Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội, Công an, Bưu điện hoặc đơn vị phát quà để thông báo người dân có tên trong danh sách nhận quà.
Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học với lý do xác minh hồ sơ; gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo để đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng.
Chúng yêu cầu người dân chuyển tiền với lý do nộp "phí hồ sơ", "phí vận chuyển", "phí xác minh"... rồi chiếm đoạt; hoặc giả danh cán bộ đến tận nhà trao quà, lợi dụng việc ký nhận hoặc quét khuôn mặt, vân tay để thu thập trái phép thông tin cá nhân.

Ảnh minh hoạ
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền; tuyệt đối không cung cấp số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, dữ liệu sinh trắc học cho người lạ; không truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không rõ danh tính.
Việc tặng quà của Đảng, Nhà nước được thực hiện theo đúng quy định, người dân không phải nộp bất kỳ khoản phí nào để nhận quà. Khi nhận thông báo về chế độ, chính sách hoặc quà tặng, người dân cần liên hệ chính quyền địa phương hoặc Công an xã, phường để xác minh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.
Việc chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhân văn, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ, không để kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Phạm Sơn (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn