Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là mâu thuẫn với dân chủ"

HQ Online -

Trong những dịp đất nước ta tiến hành những sự kiện trọng đại, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống phá đối với Việt Nam lại rêu rao luận điểm "Một đảng lãnh đạo là mâu thuẫn với dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ của Việt Nam là dân chủ hình thức”. Trước những luận điệu xuyên tạc trên, chúng ta cần phải tỉnh táo, không mơ hồ mất cảnh giác.

Thực chất của dân chủ

Chúng ta cần phải khẳng định rằng, những luận điệu trên không có cơ sở khoa học, hoàn toàn sai lầm về mặt lý luận và thực tiễn. Lịch sử Việt Nam và thế giới cho thấy, bất kỳ một quốc gia, dân tộc nào muốn tồn tại, phát triển đều phải có chính đảng của mình hoặc phải chọn lấy chính đảng thích hợp với mình.

Sự lựa chọn ấy chỉ được coi là đúng đắn, khi một mặt phải bắt nguồn từ thực tiễn đất nước, từ truyền thống của dân tộc, từ ước vọng tha thiết của nhân dân; đồng thời phải phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội, với xu thế vận động tất yếu của nhân loại tiến bộ.

Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa mới được phát huy một cách đầy đủ. Bởi lẽ, bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân có quyền quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình.

Khi nghiên cứu chế độ đa đảng ở các nước tư bản chủ nghĩa cho thấy, mỗi đảng thường là đại diện cho các lực lượng chính trị khác nhau, các nhóm lợi ích khác nhau… theo đuổi những lý tưởng, mục tiêu khác nhau, thường là đối lập với nhau về nhiều mặt, từ chính sách đối nội, đối ngoại đến quan điểm, hệ tư tưởng, chế độ xã hội.

 Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy, trong một xã hội, chế độ đa đảng với sự đối lập, cạnh tranh, đấu tranh giữa các đảng sẽ không bao giờ đem lại dân chủ và sự phát triển cho xã hội. Chế độ đa đảng cũng là nguyên nhân của những bất ổn kinh tế - xã hội và những cuộc khủng hoảng chính trị.

Hậu quả là, quyền dân chủ của người dân bị lợi dụng phục vụ cho mục đích riêng của từng đảng, còn đời sống nhân dân phải thường xuyên đối mặt với các cuộc đảo chính, bạo loạn, khủng bố, chia rẽ…

Nhìn vào một số nước tư bản, tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập, song xét về bản chất, đó chỉ là một đảng mang bản chất của giai cấp tư sản; nền dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số, một số ít người trong xã hội.

Đến như cựu Tổng thống Barack Obama - Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, thừa nhận rằng:“Nhiều người cùng màu da với ông đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ” (1).

Rõ ràng, trên thế giới, dân chủ luôn phải gắn với kỷ cương, gắn với pháp luật và đặc thù riêng của từng quốc gia.

Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân chủ mới được phát huy và thực hiện đầy đủ, trọn vẹn

Ở Việt Nam, thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu khách quan.

Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945) - nhà nước dân chủ đầu tiên của Đông Nam Á. Trong đó, Chính phủ dân tộc với sự tham gia của nhiều đảng phái đối lập như Việt Quốc (Việt Nam Quốc dân đảng), Việt Cách (Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội)…

Nhưng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, các tổ chức đảng phái hoặc phản động “bán nước, cầu vinh”, hoặc không đưa ra được đường lối đúng đắn, không vì lợi ích của quốc gia, dân tộc nên đã lần lượt bị chính nhân dân loại bỏ.

Khi quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng cuốn gói chạy theo, trên vũ đài chính trị nước ta chỉ còn duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động, vì nền độc lập dân tộc và sự phát triển của đất nước đã được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình.

Đảng lãnh đạo Nhân dân ta giành thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Đặc biệt, cũng chính Đảng Cộng sản Việt Nam là người khởi xướng và lãnh đạo thực hiện công cuộc đối mới nhằm mục tiêu xây dựng một xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hiện nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng lên. “Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 58% (theo chuẩn cũ) năm 1993 xuống còn 2, 93% (theo chuẩn nghèo đa chiều mới) năm 2023… Việt Nam đã trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 gần gấp 25 lần sau ba thập kỷ; tuổi thọ trung bình tăng từ 62 tuổi năm 1990 lên 75 tuổi năm 2025. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam thuộc nhóm trung bình cao của thế giới” (2).

Theo xếp hạng của Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc năm 2024 của Việt Nam tăng 11 bậc, xếp thứ 54/143. Chỉ số phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam năm 2024 tăng 1 bậc so với năm 2023, xếp thứ 54/166.

Như vậy, bản chất tốt đẹp và ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa không phải tự nhiên mà có, đó là sự lựa chọn khách quan của lịch sử, của Nhân dân, là kết quả của biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả máu xương của nhiều thế hệ nguyện đi theo Đảng và vinh dự, tự hào được chiến đấu dưới lá cờ Đảng.

Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ, giữ gìn, nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Văn Đại, Phạm Chi

(1). Mai Hương, theo BBC, Dân Mỹ rầm rập xuống đường vì màu da, ngày 21/07/2013, http://dantri.com.vn.

(2). Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 2024, tr.13.

(3), (4). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 2024, tr.45 - 46, 48.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn