
Trong thời gian gần đây, cùng với việc Chính phủ triển khai, hoàn thiện và mở rộng nhiều chính sách hỗ trợ an sinh nhà ở cho người dân có thu nhập thấp, công nhân, người lao động, một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới nhiều hình thức tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân và uy tín của chính sách.

Một dự án nhà ở xã hội ở Đà Nẵng. Ảnh: Minh họa
Lợi dụng tâm lý “mong được hỗ trợ nhanh” đây là mảnh đất cho tội phạm lợi dụng. Nhu cầu sở hữu nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ tại các đô thị ngày càng cao, nhất là tại các tỉnh, thành phố có khu công nghiệp. Lợi dụng tâm lý muốn có nhà sớm, ngại thủ tục hoặc thiếu hiểu biết pháp luật, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin sai lệch, tư vấn ảo, cam kết bố trí suất mua, hoặc giữ chỗ ưu tiên để dụ dỗ người dân chuyển tiền.
Chúng thường sử dụng các thủ đoạn phổ biến:
-Mạo danh cán bộ Nhà nước, nhân viên chủ đầu tư, “cò quan hệ” để hứa hẹn có suất nội bộ;
-Đăng tin trên mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook với thông tin “đặt cọc giữ chỗ – hoàn tiền nếu không trúng”;
-Tổ chức hội thảo tư vấn và thu phí hồ sơ, phí ưu tiên xét duyệt, phí dịch vụ;
-Giả mạo văn bản, con dấu, hợp đồng, thậm chí làm giả danh sách “duyệt mua”;
-Hứa hẹn suất nhà ở xã hội chuyển nhượng trái phép, trong khi pháp luật quy định nghiêm ngặt điều kiện mua – bán, thời hạn sở hữu, đối tượng thụ hưởng.
Nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng dưới hình thức đặt cọc, ứng phí làm hồ sơ, tiền bảo đảm suất. Không chỉ mất tài sản, người dân còn có nguy cơ vướng vi phạm pháp luật, bởi việc chuyển nhượng hoặc mua bán không đúng quy định có thể bị xử lý dân sự hoặc hình sự.
Cơ quan chức năng khuyến cáo cho người dân:
-Tra cứu thông tin trực tiếp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở Xây dựng, UBND địa phương, website chủ đầu tư được phê duyệt;
-Không chuyển tiền, không ký bất kỳ thỏa thuận nào khi không có xác nhận pháp lý minh bạch;
-Tuyệt đối không tin vào “suất ngoại giao”, “nhà nội bộ”, “phí bôi trơn” hay “đảm bảo trúng”;
-Khi phát hiện nghi vấn, kịp thời báo cho công an, cơ quan quản lý thị trường, hoặc thanh tra xây dựng.
Chính sách phát triển nhà ở xã hội của Nhà nước là chủ trương nhân văn, nhằm bảo đảm quyền có nơi ở cho người dân. Vì vậy, mỗi người cần tỉnh táo, tìm hiểu thông tin đúng nguồn và cảnh giác với các lời hứa “lợi ích nhanh, thủ tục nhẹ”. Bảo vệ tài sản của mình cũng chính là góp phần bảo vệ tính nghiêm minh và hiệu quả của chính sách an sinh xã hội.
Văn Phương (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn