
Trong thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… xuất hiện hàng loạt tài khoản livestream bán hàng hoặc kêu gọi “ủng hộ người khuyết tật”, “giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn” với hình ảnh những người cụt tay, cụt chân, biến dạng khuôn mặt. 
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo: đa phần những hình ảnh này được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hoàn toàn giả mạo, nhằm mục đích trục lợi.
Các đối tượng sử dụng phần mềm AI để tạo ra khuôn mặt, hình thể của “người khuyết tật” hoặc “nạn nhân nghèo khổ”, sau đó dàn dựng cảnh livestream bán hàng hoặc kêu gọi quyên góp từ thiện. Nhờ công nghệ mô phỏng chuyển động và giọng nói như người thật, người xem rất khó nhận ra đây là sản phẩm ảo.
Một số trường hợp còn sử dụng hình ảnh “trẻ em mồ côi”, “mẹ đơn thân bị bệnh”, hoặc “người lính bị thương” để tăng tính thương cảm, thúc đẩy người xem mua hàng, chuyển tiền “ủng hộ”.

Ảnh minh họa
Những hành vi trên tạo ra rất nhiều hệ lụy đáng lo ngại:
Những livestream giả mạo này không chỉ khiến nhiều người bị lừa đảo, mất tiền mà còn xúc phạm hình ảnh người khuyết tật, làm tổn thương cộng đồng và ảnh hưởng đến uy tín các tổ chức thiện nguyện chân chính.
 
            Bên cạnh đó, việc lan truyền hình ảnh sai lệch, bịa đặt còn vi phạm quy định về sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân, có thể bị xử lý theo quy định của Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản” hoặc “đưa thông tin sai sự thật nhằm thu lợi bất chính”.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các livestream có những đặc điểm sau:
-Hình ảnh nhân vật không tự nhiên, khuôn mặt hoặc cử động bị méo, mờ, thiếu chân thực.
-Giọng nói đơn điệu, ngắt quãng, đồng bộ kém với khẩu hình miệng.
-Trang cá nhân mới lập, không có lịch sử tương tác thực tế, thường chia sẻ nội dung cảm động quá mức.
-Yêu cầu chuyển tiền “ủng hộ trực tiếp” vào tài khoản cá nhân, không qua tổ chức từ thiện hợp pháp.
Người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin, không chuyển tiền hoặc chia sẻ các livestream chưa được xác thực. Nếu phát hiện nghi ngờ gian dối, nên báo ngay cho cơ quan công an hoặc phản ánh tới Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an).
Mọi hành vi có dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng báo cáo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và có phương án giải quyết kịp thời.
Văn Phương (TH)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về 
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn