
World Cup là ngày hội bóng đá lớn, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Không chỉ gây mất an ninh, trật tự, loại tội phạm này còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, làm phát sinh nợ nần, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều gia đình.
Trước thời điểm diễn ra Vòng chung kết World Cup 2026, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cá độ bóng đá. Đây là biện pháp cần thiết nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các đường dây cá độ, nhất là những đường dây hoạt động trên không gian mạng, có tổ chức chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội.
Thực tế cho thấy, các đường dây cá độ bóng đá hiện nay không còn hoạt động đơn lẻ, nhỏ lẻ như trước mà ngày càng có tính tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Các đối tượng thường chia thành nhiều nhóm phụ trách quảng bá, lôi kéo người chơi, quản lý tài khoản, chuyển tiền, chăm sóc “khách hàng”, điều hành trang web hoặc ứng dụng cá độ. Chúng tận dụng website, ứng dụng di động, nền tảng mạng xã hội, các nhóm kín trên Zalo, Messenger, Telegram... để tiếp cận người chơi, che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng.
Mới đây, ngày 8-6, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cờ bạc mùa World Cup, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan. Trong đó, Lê Trung Hải, sinh năm 1986 và Nguyễn Quang Hiếu, sinh năm 1991, cùng trú xã Hòa Vang, được xác định là những đối tượng cầm đầu, lôi kéo nhiều người tham gia.

Các nhóm cá độ bóng đá xuất hiện tràn lan trên Facebook
Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính từ tháng 1-2026 đến nay, các đối tượng đã sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger để nhận và chuyển bảng đề, cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá trên không gian mạng đang có xu hướng gia tăng, với phương thức ngày càng đa dạng và tinh vi hơn. Các đối tượng thường tổ chức đường dây xuyên quốc gia, đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp tài khoản, phương thức mã hóa, liên tục thay đổi tên miền, giao diện, phương thức thanh toán để che giấu dòng tiền và đối phó với lực lượng chức năng.
Đáng chú ý, ngoài các trang cá độ trực tiếp, nhiều đối tượng còn tổ chức cá độ trá hình dưới dạng trò chơi trực tuyến, dự đoán kết quả thể thao, mini game, chương trình trúng thưởng hoặc các hội, nhóm “tư vấn kèo bóng đá”. Ban đầu, người chơi có thể được cho thắng số tiền nhỏ để tạo lòng tin. Khi đã nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng tìm cách can thiệp kết quả, khóa tài khoản, chặn liên lạc hoặc đưa ra nhiều lý do để không cho rút tiền.
Cùng với cá độ bóng đá, nhiều hành vi lừa đảo khác cũng có nguy cơ bùng phát trong mùa World Cup. Phổ biến là tình trạng lập fanpage, website giả mạo để bán vé xem World Cup, bán tour du lịch trọn gói đi xem bóng đá với giá ưu đãi. Người dân bị yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước, sau đó các đối tượng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền.
Một thủ đoạn khác là phát trực tiếp trái phép các trận đấu, tạo đường link giả mạo để dụ người dùng truy cập. Khi truy cập các trang này, người dân có thể bị yêu cầu đăng nhập tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc tải phần mềm lạ về thiết bị. Từ đó, các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, thậm chí cài mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, máy tính.
Ngoài ra, các trang web, tin nhắn giả mạo chương trình trúng thưởng cũng thường xuất hiện dày đặc trong mùa bóng đá. Kẻ gian thông báo người dùng trúng vé xem bóng đá, áo đấu, điện thoại hoặc phần quà có giá trị, sau đó yêu cầu nộp “phí thủ tục”, “thuế”, “phí vận chuyển” để nhận quà. Nhiều người vì nhẹ dạ, cả tin đã chuyển tiền nhiều lần cho các đối tượng lừa đảo.
Đáng lo ngại, sau khi thua cá độ, một bộ phận người chơi dễ rơi vào vòng xoáy vay nợ, tìm đến tín dụng đen hoặc tiếp tục tham gia các trò đỏ đen với hy vọng “gỡ gạc”. Đây là nguyên nhân làm phát sinh nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự như lừa đảo, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá không chỉ là xử lý hành vi đánh bạc, mà còn là ngăn chặn những hệ lụy xã hội kéo theo.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào; không truy cập các đường link lạ, trang web không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người khác. Khi có nhu cầu mua vé, đặt tour, xem các chương trình liên quan đến World Cup, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin từ các kênh chính thống, kiểm tra tư cách pháp lý của đơn vị cung cấp dịch vụ, không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ ràng.
Đối với các gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, người lao động nâng cao cảnh giác trước các hình thức cá độ, lừa đảo trên không gian mạng.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn