Cán bộ, nhân viên Tàu 884 sửa chữa thành công tàu cá PY 92737 TS bị hỏng máy trên biển

HQ Online -

Vào lúc 21 giờ ngày 4-4, cán bộ, nhân viên Tàu 884, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đã sửa chữa, khắc phục hỏng hóc xong cho tàu cá  PY 92737 TS. Tàu do ông Nguyễn Rờm làm thuyền trưởng bị hỏng máy trên biển.

 

Tàu 884 đang cố định tàu cá PY 92737 TS để khắc phục sửa chữa. Ảnh: Bá Hưng

Trước đó, vào hồi 9 giờ ngày 4-4.,Tàu cá PY 92737 TS đang đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thì gặp sự cố hỏng máy, khói đen thải ra dày đặc, tàu không nhận tải, khi đóng ly hợp thì chết máy, khả năng cơ động hạn chế. Lúc này trên biển đang có sóng cấp 5 có thể gây nguy hiểm đến tính mạng các thuyền viên trên tàu. Tàu PY  92737 cố gắng cơ động về khu  vực đảo Song Tử Tây.

Thợ máy Tàu 884 khắc phục, sửa chữa máy tàu PY 92737 TS. Ảnh: Bá Hưng

Tàu 884, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực gần đó. Khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Thượng úy Nguyễn Văn Sự, Thuyền trưởng Tàu 884 đã điều động tàu tiếp cận tới gần tàu bị nạn, hạ xuồng và cử Thượng úy QNCN Đào Viết Thanh-máy trưởng cùng Trung úy QNCN Nguyễn Văn Quyết-thợ máy sang khảo sát và sửa chữa.

Sau khi khảo sát, nghiên cứu, các thợ máy Tàu 884 xác định tàu cá PY 92737 TS bị hỏng hệ thống bơm cao áp, tắc bầu lọc dầu điêzen, hỏng bạc trục cam. Không quản ngại sóng gió, thợ máy Tàu 884 đã sửa chữa thành công máy tàu cá PY 92737 TS.

Thư cảm ơn của thuyền trưởng tàu cá PY 92737 TS

Thuyền trưởng tàu cá PY 92737TS đã viết thư cảm ơn Quân chủng Hải quân và cán bộ, nhân viên Tàu 884, Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển.

                             
Khúc Chí Huấn


 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn