Cán bộ, nhân viên Âu tàu Sinh Tồn: Kịp thời sửa chữa thành công 2 tàu của ngư dân bị hỏng

HQ Online -

Lúc 8 giờ 00 ngày 21-3, tàu PY 96426 TS đang câu cá ngừ đại dương bị bục sinh hàn nhớt hộp số máy chính. Tàu đã cập cảng Âu tàu Sinh Tồn sửa chữa, trên tàu có 7 thuyền viên. 

Tàu PY 96426TS cập Âu tàu Sinh Tồn

Tổ kỹ thuật Âu tàu, Hải đoàn 129 Hải quân đã nhanh chóng tiến hành khảo sát và tổ chức khắc phục. Đến 14 giờ 15 tổ kỹ thuật đã khắc phục xong tình trạng hỏng hóc, bảo đảm kỹ thuật tốt. 14 giờ 30 tàu rời cảng tiếp tục vươn khơi
Được biết tàu PY 96426 TS do ông Phạm Đức, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu.

Tổ sửa chữa Âu tàu Sinh Tồn, Hải đoàn 129 sửa thành công hỏng hóc tàu cho tàu PY 96426 TS

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 18-3, Tàu QNa 90370TS do anh Hoàng Thanh Vương, sinh năm 1980 quê xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng. Trên tàu có 46 ngư dân làm nghề câu mực. Tàu QNa 90370TS bị hỏng máy thông tin sóng ngắn Icom-M718.

Cán bộ, nhân viên Âu tàu đảo Sinh Tồn tiến hành sửa chữa máy thông tin tàu QNa 90370 TS

Cán bộ, nhân viên Âu tàu đảo Sinh Tồn cũng đã kịp thời tiến hành khảo sát, khắc phục thành công hỏng hóc và cấp miễn phí cho tàu 300 lít nước ngọt. Đến 18h00 cùng ngày tàu QNa 90370TS tiếp tục ra khơi bám biển.


Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Đức Duy, Khánh Thiện


 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn