Cán bộ hội phụ nữ đạt nhiều thành tích

HQVN -

Đó là Thiếu tá QNCN Lê Thị Huệ, Nhân viên thủ quỹ, Bộ phận tài chính kiêm Chủ tịch Hội phụ nữ Lữ đoàn 131. Trong công tác, chị Huệ luôn xác định hướng phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chí “Tự tin-tự trọng-trung hậu-đảm đang”. Khi làm việc chị luôn tâm huyết, trách nhiệm, làm hết khả năng; chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm an toàn kho quỹ; ghi chép, phản ánh chính xác; kịp thời nhận và cấp phát tài chính theo quy định...

Trên cương vị là Chủ tịch Hội phụ nữ Lữ đoàn, chị đã cùng Ban chấp hành duy trì các tổ hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; mạnh dạn triển khai, khơi dậy nhiều phong trào của Hội tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên. Huệ luôn đặt công tác tuyên truyền, vận động chị em lên trên, luôn sắp xếp, bớt chút thời gian nghỉ của mình để gặp gỡ, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh của hội viên để có phương pháp trao đổi, động viên, vận động phù hợp.

Trong những lần tiếp xúc, có nhiều chị em rất đồng tình, ủng hộ, cởi mở nhưng cũng có chị em thấy còn băn khoăn do dự, thậm chí là khó chịu. Tuy nhiên, bằng tình cảm, sự chia sẻ, cộng với nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, đặc biệt chị luôn gương mẫu, tự tin, đi đầu trong các hoạt động và tích cực học tập, rèn luyện từ đó đã thuyết phục chị em hăng hái tham gia hoạt động của hội.

Thiếu tá QNCN Lê Thị Huệ chia sẻ: Bản thân tôi luôn suy nghĩ hoạt động phong trào là nội dung quan trọng trong xây dựng hội vững mạnh, qua đó giúp chị em được tăng cường giao lưu, hiểu biết, học hỏi lẫn nhau.

Hiện nay phong trào ở Hội phụ nữ Lữ đoàn hoạt động rất sôi nổi. Tiêu biểu như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”… đã hỗ trợ cho 37 lượt hội viên vay vốn với số tiền gần 200 triệu đồng để tăng gia, chăn nuôi. Mô hình “thu gom phế liệu” với hơn 7 tấn phế liệu thu về trên 50 triệu đồng, góp phần bảo vệ môi trường và tăng nguồn thu cho quỹ hội. Mô hình “Vườn rau phụ nữ” thu hoạch 160kg/tháng, góp phần cải thiện bữa ăn bộ đội…

Năm 2023, Hội phụ nữ của đơn vị đạt giải Nhì tại Hội thi Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi cấp Quân chủng. Cá nhân chị Huệ tham gia 3 phần thi (kiến thức, năng khiếu, tuyên truyền) và đạt giải “Cán bộ Hội phụ nữ giỏi toàn năng”. Hội phụ nữ Lữ đoàn còn được Quân chủng tặng danh hiệu “Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc”. Bản thân chị Huệ được Tổng cục Chính trị tặng danh hiệu “Cán bộ phụ nữ xuất sắc tiêu biểu”.

Trung tá Hoàng Đình Phương, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 131 cho biết: “Đồng chí Huệ là một trong những gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà của đơn vị thời gian qua. Trên mọi cương vị công tác, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì đồng chí Huệ luôn gương mẫu, nhiệt tình trách nhiệm, tìm tòi, sáng tạo, xác định tốt nhiệm vụ”.

Nguyễn Xuân Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn