Cán bộ Học viện Hải quân dũng cảm cứu người bị đuối nước

HQ Online -

Đó là Đại uý Nguyễn Văn Chiến, Trợ lý Ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật, Học viện Hải quân. Anh đã có hành động dũng cảm cứu 4 học sinh có dấu hiệu bị đuối nước khi đang tắm ở bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Đại uý Nguyễn Văn Chiến

Khoảng 18 giờ 10 ngày 21/5, anh Chiến đi tắm biển cùng gia đình tại bãi tắm cạnh đường Trần Phú (gần khu sân bóng thanh niên, TP. Nha Trang, Khánh Hoà). Trong khi anh Chiến đang chơi đùa cùng con gái ở khu vực nước nông, cạnh đó có 4 học sinh (2 nam, 2 nữ) cũng đang tắm biển, nói cười vui vẻ.

Khi họ di chuyển ra xa khu vực nước nông khoảng 5m, anh Chiến bỗng nhận thấy 2 bạn học sinh nữ có biểu hiện đuối nước. Không chần chừ, anh vội đưa con gái lên bờ, khẩn trương bơi ra khu vực 2 bạn học sinh nữ, lần lượt đẩy họ vào khu vực nước nông.

Ngay khi 2 nữ sinh đứng lên được thì phía bên ngoài, 2 nam sinh kêu cứu. Chiến tiếp tục bơi ra, dìu 2 nam sinh vào khu vực nước nông. Khi cả 4 học sinh vào được vùng an toàn, các cháu chỉ kịp cúi đầu nói lời cảm ơn rồi lên bờ ngồi nghỉ. Chiến chưa kịp hỏi tên tuổi, chạy vội lên bờ vì cô con gái nhỏ đang chờ bố.

Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Văn Chiến cho biết: Lúc đó, bản thân tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chỉ hành động theo đúng lương tâm và nghiệp vụ cứu người đuối nước mà mình đã được học.

Hành động cứu người của Đại úy Nguyễn Văn Chiến thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình cảm, trách nhiệm cũng như phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân".

Hồ Anh Mão

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn