
HQ Online - Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk bố trí nơi ăn, nghỉ cho bà con nhân dân ở địa bàn bị ngập sâu; triển khai lực lượng, phương tiện cứu dân bị cô lập do lũ.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) buộc phải mở cửa xả để điều tiết, giảm lũ cho hạ du khiến nhiều vùng ở hạ lưu Sông Bà và Sông Bàn Thạch chìm trong biển nước.


Lữ đoàn triển khai lực lượng đi cứu, giúp dân
Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk bố trí nơi ăn, nghỉ cho bà con nhân dân ở địa bàn bị ngập sâu; triển khai lực lượng, phương tiện cứu dân bị cô lập do lũ.

Thủ trưởng Lữ đoàn 682 động viên bà con đang tạm tránh trú tại đơn vị
Ngày 20/11, Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, không quản hiểm nguy, Lữ đoàn 682 điều động 2 kíp xuồng đi cứu hộ người dân bị mắc kẹt trong khu vực bị cô lập và cung cấp nhu yếu phẩm thiếu yếu cho bà con vùng ngập sâu.
Trong ngày 20/11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 đã cứu được 9 người dân gồm 5 trẻ em và 4 người già.
Chiều 20/11, thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục xả lũ. Các cửa xả đồng loạt mở tạo thành bức tường nước trắng xóa, hơi nước bốc lên dày đặc. Dòng nước từ cửa xả tràn xô xuống hạ du tạo nhiều lớp sóng lớn, âm thanh vang dội cả khu vực.
Hiện tại, thời tiết trên địa bàn vẫn diễn biến rất phức tạp, mưa lớn, nước lên nhanh, mất điện và sóng điện thoại khiến công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn.



Lực lượng cứu hộ của Lữ đoàn 682 tìm kiếm, đưa người dân mắc kẹt trong khu vực cô lập đến nơi an toàn
Với ý chí và quyết tâm bảo vệ tính mạng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 682 vẫn đang nỗ lực đi sâu vào các khu vực bị chia cắt để tìm kiếm, đưa những người dân còn mắc kẹt đến khu vực an toàn.
Tin, ảnh: Duy Phường
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn